Quảng Trị: Hơn 500 học sinh bỏ học chỉ trong 1 học kì
(VietQ.vn) - Theo báo cáo mới nhất của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, kết thúc học kỳ 1 đã có 539 em học sinh các cấp trên địa bàn này bỏ học.
Sản xuất tấm ván ép đầu tiên đạt chất lượng châu Âu
Quảng Trị: Định hướng nâng cao năng lực quản lý đo lường
Bước chuyển biến tích cực về năng suất chất lượng ở Quảng Trị
Theo tin tức từ báo VnExpress, chiều 4/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho hay, sau học kỳ I năm học 2015-2016 có gần 540 học sinh bỏ học, chủ yếu ở cấp 2 và 3. Trong đó, học sinh nữ là 176 em và học sinh dân tộc ít người là 252 em. Thống kê cũng cho thấy nguyên nhân bỏ học chủ yếu là học lực kém, không theo kịp chương trình với 420 em; có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn là 130 em.
Các trường vùng đặc biệt khó khăn có tỷ lệ học sinh bỏ học cao như THPT A Túc 39 học sinh chiếm 12%, THPT số 2 Đăkrông 19 em, THPT Hướng Phùng 12 em… Ông Hoàng Đức Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục lý giải: “Ở vùng xa xôi, học sinh có học lực yếu, nhưng ý chí và nghị lực lấp chỗ yếu không cao dẫn đến không theo kịp chương trình nên tư tưởng chán nản”.

Báo động tình trạng học sinh miền núi bỏ học. Ảnh: VnExpress
Ngoài ra, thiếu sự quan tâm của gia đình, thờ ơ việc học của con em, có nhà ở tại khu vực xa trường lớp, kinh tế khó khăn… cũng khiến nhiều học sinh không đến trường. Nhiều gia đình và học sinh nhận thức học xong THPT cơ hội tìm việc làm không cao nên không muốn học.
Tình trạng học sinh bỏ học cũng đã khiến các nhà quản lý giáo dục địa phương lẫn thầy, cô các trường “đau đầu”. Để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, trong những năm qua Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã có nhiều phương án cụ thể nhằm hạn chế tối đa việc học sinh bỏ học, như việc tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, con người để nâng cao chất lượng dạy học; chống việc học sinh ngồi nhầm lớp; thành lập các trường PTDT Bán trú ở những vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, địa bàn cách trở…
Ông Hoàng Đức Thắm, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết: Song song với các chủ trương, chế độ chính sách của nhà nước dành cho đồng bào dân tộc luôn được đảm bảo thì ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị cũng đã nỗ lực để hạn chế tối đa tình trạng bỏ học bằng những hành động cụ thể, báo Dân Trí đưa tin.
“Tuy nhiên, muốn đảm bảo được việc học sinh đến trường thì trước hết đó là sự quan tâm, trách nhiệm của mỗi gia đình. Họ phải nhận thức được tầm quan trọng của việc học hành của con cái mình để từ đó động viên con em mình đến trường. Đồng thời, nhà trường cùng đoàn thể, mặt trận các cấp vào cuộc chung tay vận động các em đến trường. Khi đó có thể thắp lên niềm hy vọng cho các em, ngăn chặn nạn bỏ học giữa chừng của học sinh vùng khó…” - ông Thắm tâm sự.
Thu Huyền (T/h)









