Quyết liệt chống buôn lậu gia súc, gia cầm để đảm bảo chất lượng sản phẩm nhập khẩu
(VietQ.vn) - Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho rằng, cần quyết liệt chống buôn lậu gia súc, gia cầm đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy chất lượng sản xuất và cập nhật các tiến bộ khoa học công nghệ trong chăn nuôi trước bối cảnh hội nhập quốc tế.
Cảnh báo mạo danh văn bản kiểm tra sản xuất, kinh doanh thực phẩm để trục lợi
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô
Xử phạt Công ty Vàng bạc đá quý Mỹ Long kinh doanh vàng giả mạo nhãn hiệu
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, sản xuất nông lâm thủy sản đã chịu nhiều tác động từ dịch bệnh, hạn hán và biến động thị trường. Riêng tháng 9, bão số 3 (Yagi) và mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở miền Bắc đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản. Các địa phương hiện đang nỗ lực khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân.
Kết quả là 9 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 46,28 tỷ USD, tăng 21%. Trong đó, nông sản đóng góp 24,85 tỷ USD, tăng 27,7%; lâm sản 12,46 tỷ USD, tăng 20,3%; thủy sản 7,23 tỷ USD, tăng 9,5%; và chăn nuôi đạt 376 triệu USD, tăng 3,8%.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thông tin thêm, xuất khẩu nông nghiệp từ trước đến nay chủ yếu tập trung tại các khu vực miền Nam và miền Trung, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất và phát triển các mặt hàng nông sản chủ lực. Vì vậy, mặc dù bão lũ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là bão số 3 ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nhưng nhờ sự phân bổ sản xuất chủ yếu ở miền Nam và miền Trung, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp vẫn được đảm bảo duy trì ổn định. Thậm chí, trong tháng 9/2024, xuất khẩu nông nghiệp còn ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn so với các tháng trước. Những kết quả này là cơ sở vững chắc để dự báo rằng 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm thuận lợi để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu nông sản, duy trì đà tăng trưởng ấn tượng mà ngành nông nghiệp đã đạt được từ đầu năm đến nay.

Cần kiên quyết chống buôn lậu gia cầm để bảo vệ quy mô và tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chúng ta buộc phải mở cửa thị trường, tạo điều kiện thúc đẩy chất lượng sản xuất và cập nhật các tiến bộ khoa học công nghệ. Ngành chăn nuôi trong nước có quy mô rất lớn. Nếu không duy trì phát triển ngành chăn nuôi, sẽ rất khó để đạt được mức tăng trưởng chung cho toàn ngành nông nghiệp. Do đó cần phải kiên quyết chống buôn lậu gia cầm ở phía Bắc và lợn ở phía Nam để bảo vệ quy mô và tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm trong nước. Đảm bảo chất lượng sản phẩm nhập khẩu, duy trì hiệu quả sản xuất trong nước và thúc đẩy hội nhập quốc tế.
Thực tế, theo đại diện Cục Thú y cho biết, từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2024, tại 13 tỉnh có báo cáo đã phát hiện 131 vụ, bắt giữ 159.979 con gia súc, gia cầm, 43.912 quả trứng, 116.183 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc được nhập vào Việt Nam. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn phát hiện 31 vụ với 101.800 con gia cầm giống, 4.000 gia cầm thịt, 8.532 kg/sản phẩm động vật; tỉnh Cao Bằng phát hiện 59 vụ với 39.000 gia cầm giống, 347 gia súc, 16.012 quả trứng giống, 31.351 kg/sản phẩm động vật; tỉnh Long An với 5 vụ, đã tiêu hủy 68 con heo, 26 con bò…
Bước sang đầu năm 2024, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam cung cấp thêm thông tin cho thấy tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) và Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An), ước tính mỗi tuần có khoảng 60.000 con gà đẻ thải loại nhập lậu từ biên giới, tương đương 720 tấn/tháng, trong đó, nhiều gà có nguồn gốc Thái Lan.
Còn đại diện Cục Chăn nuôi cho biết, có thời điểm, giá heo giống ở Việt Nam cao hơn ở Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, chỉ thấp hơn Philippines và Indonesia. Do đó, có hiện tượng nhập lậu heo từ Thái Lan vào Việt Nam, sau đó tìm cách hợp thức hóa bán kiếm lời không ngừng tăng. Những tháng đầu năm 2024, tình trạng nhập lậu con giống gia cầm ngày càng nhiều và số lượng ngày một lớn, nóng nhất là tại tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và bắt giữ nhiều chuyến vận chuyển trứng và con giống gia cầm, số lượng lên tới con số hàng vạn.
Cũng theo Cục Chăn nuôi, Việt Nam có nhu cầu giống gia cầm trên 1 tỷ con mỗi năm. Giống gia cầm nhập lậu chỉ cần bán bằng với giá trong nước đã cho lãi lớn. Chính vì vậy, nhiều đầu nậu đã bất chấp những hậu quả đưa con giống gia cầm nhập lậu vào trong nước tiêu thụ.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-3:2017 về chăn nuôi hữu cơ
Tiêu chuẩn TCVN 11041-3:2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố có nêu rõ nguyên tắc chăn nuôi hữu cơ đó là phải duy trì và tăng cường độ phì của đất tự nhiên, sự ổn định và độ tơi xốp của đất, chống xói mòn đất; Giảm thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên không tái tạo và các vật tư, nguyên liệu đầu vào không có nguồn gốc nông nghiệp; Tái chế các chất thải và phụ phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật làm nguyên liệu đầu vào cho chăn nuôi; Có tính đến cân bằng sinh thái tại khu vực sản xuất; Duy trì sức khỏe động vật bằng cách khuyến khích bảo vệ miễn dịch tự nhiên của động vật, cũng như lựa chọn giống vật nuôi và phương thức chăn nuôi thích hợp.
Sử dụng phương thức chăn nuôi phù hợp với khu vực chăn nuôi; Đảm bảo quyền động vật theo các nhu cầu cụ thể của từng loài vật nuôi; Khuyến khích sản xuất các sản phẩm từ động vật được nuôi hữu cơ ngay từ khi mới sinh và trong toàn bộ quãng thời gian sống; Lựa chọn giống vật nuôi theo khả năng thích ứng của vật nuôi với điều kiện địa phương, sức sống và khả năng đề kháng với bệnh tật hoặc các vấn đề sức khỏe; Sử dụng thức ăn chăn nuôi hữu cơ chứa các thành phần thu được từ canh tác hữu cơ, trong trường hợp sử dụng các thành phần không có nguồn gốc nông nghiệp thì các thành phần này phải có nguồn gốc thiên nhiên; Áp dụng các biện pháp chăn nuôi, tăng cường hệ thống miễn dịch và tăng cường phòng vệ tự nhiên chống lại bệnh tật, đặc biệt là cho vật nuôi vận động thường xuyên và cho tiếp cận các khu vực ngoài trời và đồng cỏ, khi thích hợp.
An Dương (T/h)









