Rau xanh, tôm cá đắt khách do ảnh hưởng của bão số 3

author 11:12 19/08/2016

(VietQ.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 3, các loại rau xanh, củ quả và tôm cá thu hút bà nội trợ hơn cả.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Mới vào khoảng 6h sáng 19/8 nhưng quầy bán rau của chị Tuyền tại Khu vực Chợ Cầu Lủ, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội đã khá đông khách. Chị Tuyền liên tục cân hàng nhưng cũng không quên vui vẻ trả lời các câu hỏi của PV báo Tin tức về giá các loại rau xanh ngày hôm nay.

Nhanh tay gói đồ cho khách, chị Tuyền chia sẻ, mưa gió thế này, nhiều loại rau, củ không có hàng để lấy. Đơn cử như khoai sọ, mưa xuống là không đào được. Hay các loại rau sống, rau thơm gần như không có. Hôm nay, cửa hàng chị chủ yếu có 3 loại rau thơm: tía tô; thì là; hành. Hàng bán của chị đều được đặt trước, nếu không sẽ khó lấy hàng trong những ngày mưa như này.

Điểm dễ nhận thấy tại sạp rau của chị Tuyền là thiếu vắng đi nhiều loại rau có lá thường ngày: rau muống, rau dền… Sạp rau của chị hôm nay chủ yếu là các loại rau có củ.

Theo chị Tuyền, tuy có ảnh hưởng bão nhưng giá các loại rau xanh hôm nay không dao động nhiều. Hầu hết chỉ đắt hơn so với những ngày trước khoảng 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, bí đao có giá 11.000 đồng/kg (đắt hơn khoảng 1000 đồng/kg); cà chua, khoai tây vẫn ổn định ở mức 12.000 đồng/kg. Bắp cải được bán 10.000 đồng/kg, cao hơn những ngày trước đó là 1.000 đồng/kg. Mướp có giá 8.000 đồng/kg; Đỗ quả là 16.000 đồng/kg; dưa chuột 13.000 đồng/kg.

Ngoài cửa hàng của chị Tuyền, hàng rau nhỏ của nhà ông Mạnh (chuyên bán các loại rau nhà trồng) đắt hàng không kém. Mới chưa đầy 7h sáng mà hai rổ rau ông bày đã bán hết. Chị Hùng Bảy, quầy thịt cạnh cửa hàng rau của ông Mạnh xuýt xoa, “mấy chục mớ rau mới bán chốc lát đã hết sạch”.

Không đắt như hàng rau, nhưng hàng tôm, cá của chị Thơm, khu vực Chợ Cầu Lủ, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội cũng khá đắt hàng. Chưa đầy 7h sáng mà số lượng cá rô phi hôm nay chị lấy được bán hết. Giá còn hàng chắc chị cũng sẽ bán được nhiều hơn so với ngày khác. Chị Thơm tiếc rẻ, hôm nay chị không thể mua được các loại cá khác: cá chép và cá trôi. Mưa này càng khó lấy hàng hơn.

Theo ghi nhận, giá tôm và cá hôm nay cũng không tăng so với các hôm trước. Cụ thể, tôm to có giá là 18.000 đồng/kg; cá rô phi là 40.000 đồng/kg.

Bên cạnh các loại mặt hàng, rau xanh và cá, giá các loại thịt lợn hôm nay cũng giữ nguyên giá. Thịt lợn có giá dao động trong khoảng 8.000 -10.000 đồng/lạng, tùy từng loại thịt khác nhau.

Rau xanh hút khách do ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: TTXVN

Thông tin bão khẩn cấp:

Hồi 10 giờ ngày 19/08, tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông; cách bờ biển Hải Phòng-Nam Định khoảng 70km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11-13. Dự báo, trong 3-6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào phía Nam Quảng Ninh đến Nam Định và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trong 3 giờ vừa qua, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 17 km/h. Ở Bạch Long Vĩ tiếp tục có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, ở Cô Tô, Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 10; các nơi khác ở ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có gió giật mạnh cấp 8.

Hồi 08 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Hải Phòng-Ninh Bình khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11-13.

Dự báo trong 06 giờ tới (đến 14h ngày 19/8), bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 14 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Hải Phòng-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11-13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-13, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-13. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo trong 06 đến 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 19/8, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 10-12.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình tiếp tục có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 10-12. Các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9.

Khu vực Hà Nội có gió giật cấp 6-8 và mưa 100-200mm.

Vùng ven biển từ Nam Định đến Nam Quảng Ninh có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao 3,0-3,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.

 

 

Hoàng Minh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang