Rục rịch tăng giá vé xe, tàu tết

author 08:26 16/12/2012

(VietQ.vn) - Dự kiến, giá vé năm nay ở khu vực phía Bắc tăng từ 25 - 30%, riêng khu vực miền Nam, mức tăng có thể lên đến 40 - 60%.

Tăng chuyến 

Hiện Công ty Quản lý bến xe Hà Nội đã tăng cường số lượng xe cho từng đợt nghỉ lễ Tết. Cụ thể, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Công ty tăng cường thêm 590 lượt xe chia đều cho ba bến xe có số lượng khách tập trung cao để giảm tải và có thể giải tỏa khách ngay tại bến. Dịp Tết Nguyên đán, số lượng người về quê đông hơn từ 1,3 đến 3 lần so với ngày bình thường, lượng xe tăng cường gần 3.500 lượt xe/ngày.
 
Theo kế hoạch, bến xe Giáp Bát cũng sẽ tăng cường 1.100 lượt xe/ngày (tăng 1,3 so với ngày thường). Dự kiến lượt khách trong các ngày cao điểm sẽ tăng 1,5 - 2 lần so với ngày thường và đạt mức từ 25.000 đến 35.000 lượt khách/ngày.
 
Để cung ứng vận chuyển, bến xe Mĩ Đình sẽ được tăng cường 1.650 lượt xe /ngày (tăng gấp 1,3 lần so với ngày thường) ở các tuyến đường: Vinh, Thanh Hóa, Sơn La, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Bình, Việt Trì...dự kiến lượt khách trong các ngày cao điểm sẽ tăng lên hơn 2 lần so với ngày thường và sẽ đạt ở mức từ 34.500 đến 40.000 lượt khách/ngày. 
Điệp khúc tăng giá vé những ngày tết kéo dài nhiều năm nay
Điệp khúc tăng giá vé những ngày tết kéo dài nhiều năm nay
 
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không nội địa đã đăng ký xin tăng thêm nhiều chuyến bay trong dịp tết. Cụ thể, từ 25/1 – 2/3/2013 Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) sẽ triển khai kế hoạch tăng tải phục vụ giai đoạn cao điểm Tết với việc thêm 1.000 chuyến bay tăng tải, tương đương trên 174.000 chỗ cho tất cả các chặng từ TP. HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Vinh, Đồng Hới, Huế, Pleiku… Hãng Air Mekong dự kiến sẽ tăng 270 chuyến trong thời gian từ 25/1 – 24/2/2013, tương đương 25.000 chỗ trên đường bay Tây Nguyên và biển đảo. 
 
Ngoài việc tăng chuyến, ngay từ những tháng trước các hãng hàng không đã tăng thêm số lượng máy bay mới so với năm trước. Hãng Jetstar Pacific (JP) thông báo thay đổi 6/7 máy bay Boeing 737 (168 chỗ) bằng dòng máy bay Airbus A320 (180 chỗ), làm tăng thêm mỗi chuyến 72 chỗ cho hàng khách.
 
Tết năm ngoái, Vietjet Air (VJA) chỉ có một máy bay Airbus A320, nay đã nâng lên 4 chiếc Airbus A320, dự kiến dịp tết này sẽ có thêm 2 chiếc Airbus A320, nâng tổng số máy bay lên 6 chiếc. Riêng VNA, cũng nhận mới 11 máy bay Airbus A 321, nâng tổng số máy bay A321 của VNA lên 40 chiếc.
 
Giá vé cũng tăng 30% 
 
Ông Vương Duy Toàn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lí bến xe phía nam (Hà Nội) cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, vé xe của các tuyến đường dài sẽ tăng từ 25 đến 30% từ ngày 20/12/2012 đến 10/01/2013 (Âm lịch). Việc tăng giá vé phụ thuộc vào các doanh nghiệp vận tải tính trên quãng đường, số ghế và việc cân đối kinh doanh. Do tình hình kinh tế khó khăn, nên có thể lượng khách sẽ giảm so với những năm trước, để chuẩn bị tốt công tác phục vụ cho hành khách đi lại trong dịp Tết, ngoài việc đảm bảo sự thông thoáng trong khu vực bến, đảm bảo an toàn cho hành khách, chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng công an và thành lập các trạm để hành khách trình báo khi gặp vấn đề rắc rối khi đi lại”.
 
Trước thông tin các bến xe khách Mỹ Đình, Giáp Bát dự kiến giá vé trong dịp tết Nguyên đán sẽ tăng 25 - 30%, ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội nhận xét: “Giá vé xe trong dịp tết năm nay sẽ không tăng, do chưa có yếu tố cấu tạo lên giá thành như xăng, dầu tăng giá…Các bến xe không có quyền tăng giá vé, mà chỉ có sở tài chính các tỉnh được quyền quản lý và điều chỉnh, thế nên việc lãnh đạo bến xe Mỹ Đình và Giáp Bát thông báo tăng giá vé xe trong dịp Tết là không hợp lí. Khu vực miền Nam có những yếu tố đặc thù riêng, nên việc tăng 60% giá vé là để cân đối lại chiều trở vào, vì thế việc tăng giá vé của họ còn có lí do hợp lí. Nếu các bến xe khu vực miền Bắc mà viện lí do tăng theo khu vực miền Nam là hoàn toàn không đúng”. 
 
Cũng theo ông Liên, năm nay lượng khách đi lại trong dịp Tết sẽ giảm đáng kể, do đặc thù kinh tế khó khăn, thời gian nghỉ Tết dài và trong năm nay, một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội có chủ trương thuê xe riêng để đưa công nhân về quê trong dịp Tết, thay vì để người lao động phải ra bến đi xe khách như mọi năm.
Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát xe khách 
 
Cục CSGT Đường bộ & Đường sắt (C67 - Bộ Công an) vừa có văn bản chỉ đạo Phòng CSGT các địa phương triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Tỵ và lễ hội đầu xuân 2013.
 
Theo đó, kế hoạch ra quân sẽ bắt đầu từ 6/12 năm nay đến sau Tết Nguyên đán (15/3/2013).
 
Trọng tâm của kế hoạch cao điểm này là xử lý các đối tượng chạy quá tốc độ quy định, chở quá tải, đi không đúng làn đường, ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô, đua xe trái phép.
 
CSGT sẽ tổng kiểm soát xe ô tô chở khách, xử lý những trường hợp xe khách chở quá số người và đón trả khách không đúng nơi quy định.
 
Trong kế hoạch cao điểm này, tại bến xe các địa phương, CSGT sẽ kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển hành khách ngay từ nơi xuất phát. (Mai Anh Tuân)
 
Phó Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa phương tiện đảm bảo nhu cầu hành khách
 
 Sáng 16-12, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng với UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân triển khai các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2013, tổ chức đợt cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã đến dự.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ đánh giá, năm 2012 tình hình tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông ở Việt Nam đã giảm đáng kể, mặc dù vậy, đây mới là kết quả bước đầu, tình hình TTATGT nhìn chung vẫn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp, đáng chú ý, những năm gần đây, số vụ TNGT thường tăng cao trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân. 
 
Tại lễ ra quân, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục trong đợt hoạt động cao điểm bảo đảm TTATGT sắp tới. Trong đó, nhấn mạnh đến tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân, trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện. Đồng thời, tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nhất là các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây ra TNGT.
 
Bên cạnh đó, Phó thủ tướng yêu cầu phải kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè ở các đô thị và hành lang an toàn giao thông; xây dựng phương án huy động tối đa các loại phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân, nhất là tuyến Bắc – Nam...(Nguyễn Trâm)
 
Thanh Phong - Mai Anh - Nguyễn Trâm
 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang