Sốc: Djokovic từng bị gạ gẫm bán độ hơn 4 tỷ đồng

author 09:44 19/01/2016

(VietQ.vn) - Mới đây tay vợt Novak Djokovic tiết lộ từng được gạ bán độ với giá 200.000 USD vào năm 2007, khi còn là tay vợt trẻ.

Djokovic kịch liệt phản đối hành vi bán độ

Novak Djokovic thừa nhận từng bị gạ bán độ

Thông tin trên tiếp tục làm rúng động làng quần vợt thế giới sau khi BBC and BuzzFeed News phanh phui bí mật kinh hoàng.

"Tôi được một kẻ trong giới dàn xếp cá cược tiếp cận thông qua những người làm việc cùng tôi. Tất nhiên, chúng tôi đã lập tức tránh xa vụ việc tiêu cực đó. Gã đàn ông cố gắng tìm cách nói chuyện với tôi thậm chí đã không thể tới sát tôi để trao đổi trực tiếp. Đội ngũ hỗ trợ của tôi đã ngăn không cho bất cứ điều gì xấu xảy ra. Tôi chỉ được nhóm hỗ trợ thông báo lại rằng hắn ta muốn tôi tự thua trận và đổi lại tôi sẽ có 200.000 đôla", tay vợt Serbia kể lại trên tờ Marca (Tây Ban Nha).

Tay vợt số một thế giới còn cho biết rõ vụ tiếp cận mời làm độ đó diễn ra trước trận đấu vòng một của giải đấu tại St Petersburg, Nga, cách đây chín năm. Anh đã quyết định rút lui khỏi giải này, vì không muốn gặp rắc rối ở bất kỳ mức độ nào. Hồi đó, Djokovic đã là một tay vợt tài năng, nhưng chưa có danh hiệu Grand Slam. "Đối với tôi, việc tham gia dàn xếp tỷ số là một hành động phi thể thao, một tội ác", tay vợt 28 tuổi nói thêm.

Djokovic tiết lộ những thông tin trên ngay sau khi một số hãng truyền thông lớn của thế giới đưa tin có nhiều tay vợt thuộc top 50 thế giới bị tố cáo từng tham gia dàn xếp tỷ số trong nhiều năm qua.

Hãng tin BBC và BuzzFeed News mới tiết lộ có nhiều cáo buộc chỉ rõ trong số 16 tay vợt bị nghi tham gia dàn xếp tỷ số, có tới tám người đang thi đấu tại Australia Mở rộng 2016 - Grand Slam diễn ra ở Melbourne từ 18/1 đến 31/1. Trong số các trận đấu bị nghi ngờ, một số diễn ra ở những giải đỉnh cao, bao gồm cả Grand Slam lâu đời nhất thế giới Wimbledon.

Những thông tin báo giới đã đưa trong thời gian qua khiến tôi cảm thấy khủng khiếp. Đối với tôi, đó là sự phản bội với thể thao. Tôi không bao giờ ủng hộ những hành vi như vậy, ở bất kỳ môn thể thao nào, đặc biệt là quần vợt”.

Roger Federer nói gì?

Federer có trận ra quân nhẹ nhàng ở Australia Mở rộng

 Sau chiến thắng ở vòng một Australia Mở rộng 2016, cũng lên tiếng về vấn đề này. Tay vợt người Thụy Sỹ muốn cơ quan điều tra công khai những cái tên "dính chàm".

"Ai bán độ, cầu thủ hay đội ngũ huấn luyện? Là tay vợt đánh đơn hay đánh đôi? Bán thì bán ở giải Grand Slam nào?", Federer nói. "Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Chuyện quan trọng là chúng ta phải bảo vệ sự trong sạch của quần vợt.

Hiệp hội quần vợt nhà nghề nam ATP đã điều tra một số tay vợt có dính líu đến dàn xếp tỷ số nhưng không đi đến đâu. Sau một thời gian dài, các công ty cá cược, cảnh sát và những cơ quan điều tra đã ra cảnh báo, nhưng ATP vẫn không có động thái quyết liệt.

Ronaldo trổ tài phiên dịch cho Messi, Neymar

C.Ronaldo (bên phải hàng dưới) về nhỉ trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA 2015

Hai cầu thủ của Barca đều không biết tiếng Anh nên ngôi sao người Bồ Đào Nha phải giải thích giúp trong đêm trao giải Quả bóng vàng 2015.

Thông tin được chính Cristiano Ronaldo tiết lộ. Khi được hỏi kỉ niệm đáng nhớ trong đêm trao giải, tiền đạo của Madrid nói: "Trong buổi hôm đó, tôi là người phiên dịch giúp cho Neymar và Messi. Cả hai cậu ấy đều không biết tiếng Anh. Tôi có trêu rằng các cậu phải trả công đàng hoàng nhé. Chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt và ngày càng gần gũi hơn".

Kể từ khi HLV Rafael Benitez về làm HLV Real, Ronaldo có dấu hiệu xuống phong độ. Truyền thông Tây Ban Nha tường thuật cả hai không có mối quan hệ tốt đẹp. Sau khi Zinedine Zidane lên thay, tiền đạo 31 tuổi nhận thấy những tín hiệu tích cực hơn.

"Zidane hay Benitez đều muốn những thứ tốt nhất cho đội bóng. Nhưng Zidane tạo ra sự thúc đẩy. Real có cá tính hơn dưới thời ông ấy và bóng đá là phải như thế", Ronaldo chia sẻ. "Về cá nhân, tôi có cảm tình với Zidane hơn là Benitez. Đừng hỏi vì sao. Đây là khoảng thời gian sôi động đối với chúng tôi. Các cầu thủ đều luyện tập chăm chỉ và có trạng thái tốt".

Real đã ghi 10 bàn thắng trong hai trận đầu dưới thời Zidane. Đội bóng Hoàng gia tấn công đẹp mắt hơn. Tuy nhiên, phía trước đang là án cấm mua cầu thủ trong một năm từ FIFA. Real khẳng định sẽ kháng án.

Thành Long(t/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang