Suy thận giai đoạn 3 biến chứng sang giai đoạn 5 do tự ý dùng thuốc lạ

author 06:03 08/05/2023

(VietQ.vn) - Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân suy thận giai đoạn 3 đã tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc để chữa trị đã bị biến chứng lên giai đoạn 5.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hải - Trưởng Đơn nguyên Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh, cho biết khi nhập viện trở lại, bệnh nhân suy thận giai đoạn 3 đã rơi vào tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, xuất huyết não, liệt nửa người dưới phải, huyết áp tăng 200/120 mmHg, rối loạn nhịp thở, sốt 39 độ. Kết quả kiểm tra bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn 5, thiếu máu, nhiễm khuẩn, viêm phổi, cường cận giáp.

Bệnh nhân phải đặt nội khí quản, thở máy và lọc máu cấp cứu kết hợp điều trị kháng sinh. Sau một tháng điều trị, bệnh nhân hết sốt, hồi phục ý thức, huyết áp ổn định, tập phục hồi chức năng để hồi phục vận động.

Theo bác sĩ Hải, bệnh nhân bị suy thận mạn nhưng không tuân thủ phác đồ điều trị và uống thuốc không rõ nguồn gốc khiến bệnh chuyển biến xấu và để lại hậu quả nặng nề. Hiện không rõ loại thuốc bệnh nhân tự ý uống là thuốc gì. “Bệnh nhân tỉnh lại là kỳ tích do biến chứng rất nặng, tuy nhiên phải chạy thận nhân tạo suốt đời hoặc ghép thận để duy trì sự sống”, bác sĩ nói.

Hình ảnh CT xuất huyết não bệnh nhân

Suy thận mạn là hậu quả cuối cùng của những bệnh thận – tiết niệu mạn tính, khiến chức năng của thận bị suy giảm dần tương ứng với số lượng nephron của thận bị tổn thương, mất chức năng không phục hồi. Suy thận mạn làm giảm mức lọc cầu thận, rối loạn điện giải, tăng huyết áp và thiếu máu mạn tính, loãng xương – nhuyễn xương – gãy xương.

Bệnh tiến triển từ từ, nặng lên theo từng đợt, cuối cùng dẫn tới suy thận mạn giai đoạn cuối. Hai thận khi đó đã mất chức năng hoàn toàn, đòi hỏi người bệnh phải điều trị thay thế thận như lọc máu (chạy thận, lọc màng bụng), ghép thận… Quá trình điều trị tốn kém rất nhiều chi phí, khiến người bệnh mệt mỏi, chán nản. Do đó, bệnh suy thận cần được chẩn đoán, điều trị kịp thời nhằm cải thiện triệu chứng bệnh, đồng thời kéo dài thời gian chuyển thành suy thận giai đoạn cuối, nâng cao tuổi thọ cho người bệnh. Trong giai đoạn đầu, triệu chứng thường không quá rõ ràng khiến nhiều bệnh nhân chủ quan. Người bệnh nên tuân thủ phác đồ, không tự ý bỏ thuốc và uống thuốc không rõ nguồn gốc khiến bệnh nặng nề, đe dọa tính mạng.

Khánh Mai (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot