Suýt mất mạng do trẻ uống nhầm dầu hỏa
(VietQ.vn) - Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên vừa tiếp nhận trường hợp một bệnh nhi 24 tháng tuổi (ngụ Kim Động, Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng do uống nhầm dầu hỏa.
Đình chỉ, thu hồi sản phẩm Tinh dầu hoa bưởi của Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận kém chất lượng
Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm “Tinh dầu hoa bưởi” không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Theo đó, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tím tái, khó thở, nguy kịch. Các bác sĩ đã nhanh chóng hỗ trợ hô hấp bằng máy áp lực cao cho bệnh nhi kết hợp dùng kháng sinh phổ rộng. Hiện bệnh nhi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo bác sĩ Hà Thị Phượng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, ngộ độc do uống nhầm hóa chất rất dễ xảy ra ở trẻ em. Các trường hợp uống dầu hỏa, xăng có thể gây viêm phổi bởi bệnh nhân dễ hít phải hơi độc của hóa chất.
Đặc biệt, bác sĩ khuyến cáo khi trẻ đã uống dầu hỏa, xăng, người lớn không được móc họng gây nôn.
Hình chụp phổi bé trai 14 tháng tuổi nguy kịch sau khi uống nhầm dầu hỏa. Ảnh tư liệu
“Thực tế, khi tai nạn xảy ra, hành động đầu tiên của người lớn để xử trí thường là móc họng gây nôn nhằm loại bỏ độc chất ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, nôn ra trong trường hợp trẻ đã uống nhầm xăng, dầu sẽ khiến hơi xăng dầu xâm nhập nhiều hơn vào đường hô hấp, chưa kể đến những tai biến có thể xảy ra như sặc chất nôn vào đường thở. Tốt nhất trong trường hợp này là nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được xử lý kịp thời”, bác sĩ Phượng khuyên.
Bác sĩ Phượng cũng lưu ý, các gia đình cần cẩn thận trong việc trông nom và chăm sóc trẻ nhỏ. Những hóa chất có thể gây nguy hiểm cho trẻ như dầu hỏa, xăng, dầu nhờn, nước giặt, nước sôi… phải để xa tầm tay trẻ. Những đồ dùng, thiết bị điện cũng cần được chú ý để bảo đảm an toàn cho trẻ, tránh tình huống đáng tiếc xảy ra.
An Nguyên









