Tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn
Doanh số bán xe của TC Group tăng 17,2%, Hyundai Accent vẫn là mẫu xe bán chạy nhất
Cá ngừ Việt Nam đứng trước cơ hội 'vàng' để tăng xuất khẩu sang UAE
Cuối năm là thời điểm tình hình nhập lậu các sản phẩm từ vật nuôi nhất là lợn qua biên giới thường diễn biến phức tạp không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến chăn nuôi trong nước, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm đến các đàn gia súc, gia cầm...
Điển hình mới đây Công an thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị chức năng đồng loạt kiểm tra 6 cơ sở giết mổ lợn trái phép, không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Long Bình. Qua kiểm tra, đoàn công tác thu giữ trên 2 tấn thịt lợn đã giết mổ, lợn đông lạnh và 48 con lợn còn sống đang nuôi nhốt chuẩn bị giết mổ để xử lý theo quy định, đồng thời tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm gồm 4 chỉ tiêu (dịch tả lợn Châu phi, E.coly, Samonela và tổng hiệu khí vi khuẩn) và gửi cơ quan chức năng xét nghiệm.
Tại thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an quận Tây Hồ) vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, tạm giữ hơn 1 tấn chân giò, móng giò không nguồn gốc xuất xứ đang trên đường mang đi tiêu thụ. Theo đó Tổ công tác gồm 2 đơn vị trên đã kiểm tra điểm tập kết hàng tại ngõ 464 Âu Cơ, phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 29Z-67XX, lái xe là anh P.H.C (sinh năm 1974, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 161 túi nilon chứa 1.610kg chân giò lợn của anh P.H.C đang đưa đi tiêu thụ, không có hóa đơn chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa.
Từ đầu năm 2024 đến nay, các lực lượng chức năng tại thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã bắt giữ hơn 70 vụ vận chuyển trái phép, buôn bán thực phẩm gồm động vật, nội tạng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Vận chuyển lợn trái phép ngày càng tăng gây ảnh hưởng tới người chăn nuôi. Ảnh minh họa
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, động vật nhập lậu ngoài ảnh hưởng đến người chăn nuôi trong nước thì còn có nguy cơ lớn hơn là không được đánh giá nguy cơ dịch bệnh trước khi nhập khẩu. Không được lấy mẫu xét nghiệm sạch bệnh và không tuân thủ các quy định về kiểm dịch nhập khẩu sẽ dẫn đến các bệnh động vật mới xâm nhập vào trong nước, các biến chủng virus ngoại nhập vào Việt Nam.
Tình trạng đó gây ra các đợt bùng phát dịch bệnh động vật nguy hiểm do chưa có vaccine hay các biện pháp phòng bệnh cho các bệnh/chủng virus ngoại lai, gây thiệt hại về kinh tế cho đàn gia súc, gia cầm nuôi trong nước và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng do nguy cơ lây nhiễm các dịch bệnh truyền lây giữa động vật và người là rất cao.
Bàn về giải pháp ngăn chặn, mới đây Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị kịp thời kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật nói chung và lợn nói riêng.
Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu như: Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 06/12/2023; Công điện số 871/CĐ-TTg ngày 29/9/2022; Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31/1/2024; Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 6/11/2024.
Theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp nghiệp vụ trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 khi nguồn cung thực phẩm tăng cao. Tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới, tập trung khu vực biên giới Tây Nam.
Phối hợp với các lực lượng chức năng (Bộ đội Biên Phòng, Công an, Quản lý thị trường, Kiểm dịch, Cục Thú y...); các tổ chức quốc tế và các nước trong việc chia sẻ thông tin, hỗ trợ công tác phòng, chống buôn bán, vận chuyển lợn trái phép qua biên giới để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Kịp thời kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật nói chung và lợn nói riêng…
An Dương (T/h)