Tập ngồi bô quá sớm có hại cho trẻ

author 07:06 25/07/2012

(VietQ.vn) - Cha mẹ không nên để trẻ dưới 3 tuổi tự xoay xở với việc đi toilet của mình, điều này sẽ gây hại cho bé, một chuyên gia vừa khuyến cáo.

Tiến sĩ Steve Hodges, một chuyên gia nhi khoa tại Trung tâm y tế Baptist, Đại học Wake Forest (Mỹ) cho biết, nên bỏ bỉm cho trẻ càng sớm càng tốt thực chất không có cơ sở, thậm chí có hại cho một số bé.

Ngồi bô quá sớm không tốt cho sức khỏe của bé.
Ngồi bô quá sớm không tốt cho sức khỏe của bé.

Theo Hodges, bàng quang của trẻ vẫn tiếp tục lớn lên và hoàn chỉnh cho đến lúc 3 tuổi. Nó sẽ phát triển khỏe hơn và nhanh hơn nếu được tích đầy và xả rỗng tự do.

Việc này có thể dẫn tới những sự cố khi đi vệ sinh, do bàng quang có thể không đủ mạnh. “Nó cũng dễ dẫn tới táo bón, suy thận và thậm chí nhiễm trùng đường tiểu, chủ yếu là vì trẻ giữ các chất thải trong đường ruột lâu hơn bình thường”, tiến sĩ nhấn mạnh.

Để ngăn ngừa các biến chứng này, nên để trẻ đi vệ sinh tự do cho đến khi chúng sẵn sàng. Đồng thời, không nên ép trẻ ngồi bô nếu chúng chưa muốn.

Tuổi tác không phải là vấn đề khi tập cho trẻ ngồi bô, bởi một số trẻ sẽ sẵn sàng sớm hơn các trẻ khác. Thường thì trẻ sẽ làm được việc này khi chúng đã có thể kiểm soát được một số vấn đề khác trong sinh hoạt, như ngủ, ăn, tắm.

Thu Huyền (tổng hợp)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang