Nga 'thả xích' tàu ngầm tấn công Hố đen đại dương 636.3 thứ 5

author 07:01 21/03/2016

(VietQ.vn) - Tàu ngầm tấn công lớp Kilo 636.3 là một trong những vũ khí chiến lược của quân đội Nga với khả năng “tàng hình” đáng nể và hệ thống vũ khí mạnh mẽ.

Sự kiện: Khám phá đại dương

Báo Kiến Thức đưa tin theo truyền thông Nga, hôm 18/3, tàu ngầm tấn công lớp Kilo 636.3 mang tên Veliky Novgorod (B-268) được đóng theo đơn hàng của Hải quân Nga đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi. Đây là chiếc thứ năm trong sáu tàu ngầm Kilo 636.3 mà Hải quân Nga đặt mua, trang bị chủ yếu cho Hạm đội Biển Đen.

Veliky Novgorod được khởi đóng vào ngày 30/10/2014, dự kiến trang bị ngay trong năm nay cho Hạm đội Biển Đen. Dự kiến, chiếc Kolpino – chiếc tàu ngầm Kilo 636.3 thứ sáu - sẽ được hạ thủy trong thời gian tới. Đáng lưu ý, nhà máy Admiralty Verfi hiện cũng là nơi chế tạo hai tàu ngầm còn lại cho Hải quân Nhân dân Việt Nam sử dụng.

Tàu ngầm tấn công Veliky Novgorod được đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi

Tàu ngầm tấn công Veliky Novgorod được đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi. Ảnh Sputnik News

Trước đó, chiếc tàu ngầm động cơ diesel-điện Novorossiysk đầu tiên được đóng xong vào tháng 8/2010 và hạ thủy ngày 28/11/2013, chiếc thứ hai Rostov-on-Don được hạ thủy ngày 26/6/2014, chiếc thứ 3 Stariy Oskol được đóng xong ngày 17/8/2012, chiếc thứ tư Krasnodar đóng xong ngày 20/2/2014 và được hạ thủy ngày 25/4/2015, theo tin tức trên báo Infonet.

Tàu ngầm tấn công Kilo 636.3 (biệt danh Hố đen đại dương) thuộc thế hệ tàu ngầm phi hạt nhân thứ ba. Chúng được đánh giá là có hiệu quả tác chiến cao hơn so với tàu ngầm của các dự án trước và gây ra độ ồn thấp nhất trong số các tàu nội địa. Tầm phát hiện mục tiêu của các tàu ngầm này vượt xa 3-4 lần so với các tàu ngầm của đối phương.

Tàu ngầm Kilo thế hệ mới này có lượng giãn nước toàn tải khi nổi 2.350 tấn, khi lặn là 4.000 tấn, dài 74m, rộng 9,9m, mớn nước 6,5m. Tàu được trang bị động cơ diesel - điện cho khả năng hành trình 11.000km với tốc độ kinh tế 7 hải lý/h, 700km nếu lặn liên tục với tốc độ 3 hải lý/h, dự trữ hành trình 45 ngày, lặn sâu tối đa 300m (hoạt động ở mức 240-250m).

Đây là chiếc thứ 5 trong số 6 chiếc tàu ngầm tấn công lớp Kilo 636.3

Veliky Novgorod là chiếc thứ 5 trong số 6 chiếc tàu ngầm tấn công lớp Kilo 636.3. Ảnh TASS

Báo Tiền Phong chỉ ra, tàu ngầm lớp Kilo được thiết kế để tiêu diệt các tàu ngầm và tàu nổi của đối phương, bảo vệ các căn cứ Hải quân, các vùng ven biển và hệ thống thông tin liên lạc đường biển, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và những nhiệm vụ khác. Đây là loại tàu ngầm 2 lớp vỏ với những đường nét hiện đại, gồm 6 khoang được ngăn cách bởi các vách ngăn kín nước. Điều này giúp tăng khả năng sống sót của nó khi bị tấn công.

Về vũ khí, tàu được thiết kế 6 ống phóng ngư lôi 533mm và trang bị hệ thống tên lửa hành trình mạnh mẽ dòng Kalibr-PL (mỗi tàu 4 quả). Theo báo An ninh Thủ đô, hệ thống tên lửa hành trình Kalibr-PL là phiên bản chuyên dụng cho tàu ngầm (Kalibr-NK cho tàu nổi), sử dụng các tên lửa hành trình tầm siêu xa 3M-14 và 3M-54. Tên lửa 3M-14 có khả năng tấn công mặt đất tầm xa tới 1.500-3.000km, còn tên lửa chống hạm 3M-54 có phạm vi diệt hạm xa tới 660km.

Dù được sở hữu những tính năng hơn hẳn các tàu ngầm thông thường trên thế giới, tuy nhiên 6 chiếc tàu ngầm Kilo kể trên là những chiếc cuối cùng quân đội Nga nhận vào trang bị. Báo Đất Việt cho biết, tàu ngầm Kilo sẽ được đóng để dùng cho mục đích xuất khẩu, còn tàu ngầm lớp Lada sẽ chỉ được dùng trong nước.

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang