Sơn La tiêu huỷ trên 3,5 tấn nội tạng, sản phẩm động vật không đảm bảo chất lượng
Kinh hoàng kho chứa trữ 40 tấn thịt lợn nhiễm virus bệnh tả lợn châu Phi
Phát triển bộ lọc cellulose có thể làm sạch hoàn toàn nước ô nhiễm
Lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế đường cao tốc
Ra mắt thương hiệu SAMA - Học viện đào tạo hoạt hình và game đầu tiên tại Việt Nam
Thực hiện kế hoạch ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh phát triển chăn nuôi bền vững, đảm bảo nguồn cung thực phẩm, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an, thú y tổ chức kiểm tra, giám sát tại khu vực tập kết, buôn bán động vật để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp nhập lậu, buôn bán, vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc.
Kết quả từ ngày 15/12/2023 đến nay, lực lượng QLTT Sơn La kiểm tra xử lý 5 vụ việc vi phạm với tổng số tiền thu phạt trên 140 triệu đồng (phạt hành chính trên 45 triệu đồng; buộc tiêu huỷ trên 3,5 tấn nội tạng và sản phẩm động vật trị giá gần 100 triệu đồng) qua đó đã góp phần, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn.
Trong thời gian tới Cục QLTT tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình; phối hợp với các lực lượng chức năng và cơ quan Thú y các cấp triển khai các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh đối với động vật; kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi tập kết, buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, nhất là lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới, cửa khẩu và các hành vi giết mổ, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật, sản phẩm động vật, lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường.
Trong diễn biến liên quan tới tình trạng nhập lậu sản phẩm động vật, Tổng cục Hải quan cho biết, tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật cũng như dịch bệnh động vật hiện vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp tại một số địa phương gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi, sản xuất trong nước, tác động tiêu cực đến không chỉ nguồn cung và an toàn thực phẩm, mà còn cả tình hình an ninh, trật tự xã hội và sức khỏe cộng đồng.
Nhằm chủ động kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới, góp phần ngăn chặn triệt để, chấm dứt tình trạng nhập lậu mặt hàng này và kiểm soát tốt dịch bệnh động vật trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.
Trong đó, tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 06/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
An Dương