Cảnh báo nguy hiểm khi tự điều trị ung thư theo kinh nghiệm dân gian

author 13:28 03/10/2024

(VietQ.vn) - Được chẩn đoán mắc ung thư máu, thanh niên ở Lào Cai không điều trị tại viện mà về nhà tự đắp thuốc, sau đó úp bát có hơi nóng để giác hơi chữa bệnh.

Mới đây, bác sĩ Nguyễn Văn Quân, Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết tiếp nhận bệnh nhân tên T.M.T. (20 tuổi, ở Bát Xát, Lào Cai) trong tình trạng mũi chảy nhiều, máu đỏ tươi, phần da bụng phỏng có phỏng nước, có tổn thương khá nặng.

Khai thác từ người nhà của T. cho biết, tháng 8 bệnh nhân đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thăm khám, được kết luận bị ung thư máu (bệnh lơ-xơ-mi cấp). Tuy nhiên, thay vì điều trị tại bệnh viện, T. về quê và tự ý điều trị theo kinh nghiệm dân gian. Nam thanh niên bôi và đắp thuốc lên bụng, sau đó úp bát có hơi nóng (kiểu giác hơi) vào để chữa bệnh, kèm theo đó là tiêm thuốc (không rõ nguồn gốc).

Sau khi điều trị tại nhà, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện những tổn thương dạng bỏng hơi, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Trước khi nhập viện 2 ngày, T. có dấu hiệu chảy máu mũi từng đợt, mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, đau tức bụng...

Thanh niên 20 tuổi tự ý điều trị theo kinh nghiệm dân gian. (Ảnh: Kashuda).

Trước đó, bệnh nhân được gia đình đưa đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, các xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân ở trong tình trạng nguy hiểm, nhất là chỉ số tiểu cầu và bạch cầu.

Hiện tại, bệnh nhân vẫn được điều trị triệu chứng các tổn thương ngoài da, cầm máu mũi, chăm sóc dinh dưỡng. Tuy nhiên, do tình trạng nặng, tiên lượng không qua khỏi cao.

Bác sĩ Quân cảnh báo việc mắc bệnh nhưng lại không tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, tự ý điều trị hoặc điều trị theo phương pháp phản khoa học là rất nguy hiểm với sức khỏe. Đặc biệt, bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, ung thư, thận… sức đề kháng, miễn dịch đã suy giảm.

"Khi tự chữa bệnh, ngoài việc có thêm các tổn thương ngoài da, bệnh ung thư máu sẽ nặng nề hơn và nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng, bác sĩ Quân nhấn mạnh.

Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn - nguyên Chủ nhiệm Khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội cho biết nhiều người nghĩ giác hơi giải độc cơ thể và chữa bệnh tốt nên liệu pháp này có xu hướng ngày càng phát triển và nhận được sự hoan nghênh của đông đảo người bệnh.

Tuy nhiên, do không nắm chắc chỉ định, kỹ thuật và những điều cấm kỵ của phương pháp nên trong không ít trường hợp tai biến của giác hơi đã xảy ra, khiến người được giác lâm vào tình trạng tiền mất tật mang. Bác sĩ Toàn phân tích, liệu pháp giác tuy đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, đặc biệt người cấm kỵ giác không được dùng liệu pháp này để trị gió hoặc chữa bệnh vì có thể gây nên những biến chứng, thậm chí tử vong.

Các chứng bệnh và trạng thái cấm kỵ giác đó là: trường hợp mắc bệnh tim, thận, phổi vừa hoặc nặng; bệnh ưa chảy máu, dễ xuất huyết dưới da, suy giảm tiểu cầu, bệnh máu trắng, phù toàn thân.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc tự ý giác hơi tại nhà hoặc tìm đến người không có chuyên môn để thực hiện là vô cùng nguy hiểm. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ và lựa chọn những phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả.

Thanh Hiền (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang