Thí sinh hóa thân thành phù thủy tại Bước nhảy hoàn vũ nhí

author 10:52 23/08/2014

(VieQ.vn) – Vòng Liveshow Bước nhảy hoàn vũ, thí sinh hóa thân thành những nhân vật của Đêm cổ tích và Truyền thuyết.

Bước nhảy hoàn vũ nhí được mở màn với tiết mục dàn dựng công phu

Bước nhảy hoàn vũ nhí đã bước qua một nửa chặng đường với nhiều những tiết mục xuất sắc của các thí sinh. Mở màn đêm Liveshow đầu tiên với cuộc đua hồi hộp và hấp dẫn, các thí sinh nhí đã hóa thân thành nhiều nhân vật trong những câu truyện cổ tích, những câu truyện truyền thuyết để mang đến cho khán giả hâm một đêm thi đầy màu sắc. Cũng ngay từ đêm mở màn này, vòng thi đã cho thấy sự khốc liệt và căng thẳng nhưng hấp dẫn bởi sự dàn dựng công phu hỗ trợ cho tài năng thực sự đáng nể phục của các em nhỏ.

Với chủ đề này, 15 thí sinh đến từ ba đội sẽ cùng nhau so tài để tìm ra 12 thí sinh xuất sắc tiếp tục bước vào vòng trong. Các bé đã đưa khán giả trở lại những câu chuyện nằm lòng của mỗi người với những nàng công chúa, chàng hoàng tử, những cô tiên, mụ phù thủy…cùng sự đấu tranh cho cái đẹp, nhân văn và sự chính nghĩa. Năm thí sinh đội Giám khảo Yến Trang là 5 màu sắc đầy thú vị với các thể loại Broadway, Jazz, Nhảy hiện đại hay Freestyle…Nếu Alice Yến Nhi đưa người xem cùng đi tìm xứ sở thần tiên với tiết mục đòi hỏi kĩ thuật khó, thì Khôi Nguyên lại mang được chất đồng dao vào tiết mục thằng Bờm của mình. Ngoài ra, Long Khánh đã có bài thi ấn tượng khi hóa thân thành Cậu bé rừng xanh cùng mẹ Khỉ học cuộc sống trong rừng và chiến đấu với người thợ săn. Châu Anh đã khiến người xem đầy bất ngờ khi nhập vai mụ phù thủy nơi biển khơi đầy xuất sắc và sau đó Kim Anh lại khiến khán giả nghẹn ngào cùng những giấc mơ của cô bé bán diêm.

Ở đội Giám khảo Đoan Trang, thể loại Freestyle và Nhảy hiện đại được ưu ái để dàn dựng các tiết mục có nhiều động tác thách đố các tài năng vũ đạo nhí. Tuần này, 5 bé đã có những phần thi đầy thú vị. Đó là khúc gặp gỡ đầy đáng yêu, ngộ nghĩnh của Nàng Bạch Tuyết Phương Trinh và 7 Chú Lùn. Đó là câu chuyện độc đáo về Tấm và Cám được Linh Hoa thể hiện thành công. Đó cũng là tình cảm tha thiết, cảm động của Huy Nhật trong hành trình tìm mẹ. Và đặc biệt hơn cả là sự mạnh mẽ cùng các động tác khó trong tiết mục Thánh Gióng của Hoàng Sơn hay những gay cấn trong buổi tiệc thôi nôi của công chúa ngủ trong rừng khi Tiên Hắc Ám Bảo Ngọc xuất hiện.

Riêng ở đội Giám khảo Ốc Thanh Vân, các bé đã chinh phục khán giả bởi sự điêu luyện của kĩ thuật và dí dỏm trong các bài dựng hấp dẫn: Đó là tiết mục nhảy đôi của Minh Quân và Thùy Dương với những tình tiết trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ, là cuộc chiến với chằng tinh của Thạch Sanh Minh Khang với những tiết tấu của Popping, là bài thi độc đáo chinh phục thảm thần của Aladin Đăng Khoa hay là vũ điệu sôi động cùng hoàng tử của Cô bé lọ lem Trang Linh.

Những câu truyện cổ tích vốn là một món ăn tinh thần của mọi lứa tuổi, đặc biệt là những em nhỏ với trí tưởng tượng phong phú.  Qua lời kể của các vũ điệu, những câu chuyện đã vốn rất quen thuộc lại mang một màu sắc hoàn toàn mới, vô cùng ấn tượng và độc đáo. Bên cạnh đó, các thí sinh nhí đã khẳng định tài năng của mình khi không chỉ đáp ứng bài thi với nhiều động tác, kĩ thuật khó mà còn là yêu cầu biểu cảm gương mặt, thể hiện cảm xúc. Vòng thi này, các tài năng nhí thực sự đã khiến Ban giám khảo và cả khán giả bất ngờ vì sự trưởng thành của mình.

Mặc dù phải nói lời chia tay với bé Long Khánh đội Giám khảo Yến Trang, bé Phương Trinh đội Giám khảo Đoan Trang và bé Trang Linh Giám khảo Ốc Thanh Vân. Nhưng hi vọng với tài năng và niềm đam mê của mình các bé sẽ tiếp tục theo đuổi bộ môn mà các bé yêu thích.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Bé Yến Nhi

Bé Yến Nhi

Thí sinh Trang Linh

Thí sinh Trang Linh

Phương Trinh

Phương Trinh

Minh Khang

Minh Khang

Long Khánh

Long Khánh

Linh Hoa

Linh Hoa

Kim Anh

Kim Anh

Hoàng Sơn

Hoàng Sơn

Tuấn Anh

Ảnh: Phạm Thế Danh


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang