Thu giữ hơn 70kg pháo cùng hàng trăm viên pháo nổ, pháo hoa

author 15:55 07/01/2024

(VietQ.vn) - Chỉ từ ngày 15/12/2023 đến ngày 07/01/2024, Công an đã bắt giữ đến 20 vụ mua bán pháo nổ trái phép, thu hơn 70kg pháo cùng hàng trăm viên pháo nổ, pháo hoa.

Mới đây, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ hình sự, làm việc với 3 thanh niên ĐQT (17 tuổi); NBNT (28 tuổi) và NCT (24 tuổi) cùng trú tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình để điều tra về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, qua công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 06/01, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Bắc Bình phối hợp với Công an xã Sông Lũy bắt quả tang nhóm thanh niên trên có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Pháo nổ, pháo hoa nhóm thanh niên ở Bắc Bình tàng trữ.

Tang vật thu giữ gồm 99 viên pháo banh, 4 giàn pháo hoa loại 49 viên, 1 giàn pháo hoa loại 36 viên, tổng trọng lượng khoảng 7,5 kg. Khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ thêm 50 viên pháo banh tại nhà của T để bán kiếm lời.

Đáng chú ý, theo Công an tỉnh Bình Thuận, chỉ từ ngày 15/12/2023 đến ngày 07/01/2024, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt giữ đến 20 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép, thu giữ khoảng 70kg pháo các loại cùng hàng trăm viên pháo nổ, pháo hoa.

 Thậm chí còn phát hiện đến 6 điểm tàng trữ thuốc pháo, nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo nổ trái phép và hầu hết các đối tượng vi phạm có tuổi đời còn rất trẻ.

Trong đó đã khởi tố bị can đối với NVP (26 tuổi) ngụ Tân Xuân, Hàm Tân về hành vi buôn bán hàng cấm (Điều 190 BLHS). P vận chuyển hơn 8kg pháo hoa, pháo bi bán cho một người quen trên Facebook kiếm lời thì bị Công an huyện Tánh Linh bắt giữ.

Trước đó, ngày 05/01 tại buổi gặp gỡ báo chí, Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết ông rất xót xa khi chỉ mới 15 ngày thực hiện cao điểm, Công an Bình Thuận đã phát hiện đến 14 vụ mua bán pháo nổ trái phép, tạm giữ 20 người.

“Tất cả những trường hợp này đều là học sinh, sinh viên, đều còn rất trẻ. Tuy nhiên với hành vi này, những thanh niên với tương lai còn rất dài ở phía trước sẽ đối mặt với án phạt hình sự rất nặng. Rất xót xa và tôi rất mong báo chí truyền thông mạnh mẽ hơn về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ để lứa tuổi thanh thiếu niên biết cảnh giác, tránh xa đừng phạm pháp mà tự khóa cửa tương lai của chính mình”, Đại tá Lập bày tỏ.

An Nguyên

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang