Thúc đẩy sản xuất năng lượng tái tạo tại Việt Nam

author 19:40 12/08/2019

(VietQ.vn) - Gần 150.000 tấm pin năng lượng mặt trời trải rộng khắp 45 hécta, Việt Nam đang thúc đẩy sản xuất năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu năng lượng phát triển kinh tế.

Phát triển năng lượng mặt trời

Đây là nơi đặt trang trại điện mặt trời nối lưới tư nhân đầu tiên của Việt Nam, nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền, do Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) xây dựng với sự hỗ trợ của IFC. Nhà máy với công suất 35MW sản xuất ra khoảng 60 triệu KWh- đủ để cung cấp điện cho khoảng 35.000 hộ gia đình một năm. 

Nhà máy điện mặt trời nối lưới tư nhân đầu tiên tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế sẽ giúp đáp ứng nhu cầu điện tăng cao.

“Bức xạ nhiệt ở khu vực này rất tốt”- ông Nguyễn Văn Thiện, kỹ sư trưởng nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền tại Thừa Thiên- Huế cho biết. “Đó là lý do vì sao nhà máy này được đặt tại khu vực miền Trung Việt Nam. Vào mùa hè, nhà máy có thể đạt công suất 35MW khi bức xạ mặt trời đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều".

Nhà máy điện mặt trời được xây dựng chỉ trong 8 tháng, với tổng chi phí thấp hơn ngân sách dự trù ban đầu. Việt Nam vốn phụ thuộc nhiều vào thủy điện và nhiệt điện than, nay phải đối mặt với nhu cầu điện đang ngày càng tăng cao- tăng trung bình 13%/năm từ năm 2000 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng 8% từ nay đến 2030. Và năng lượng tái tạo có thể góp phần đáp ứng nhu cầu này. 

Để tăng cường hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, Tổ chức tài chính quốc tế IFC- thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới đã đầu tư 75 triệu đô-la Mỹ vào trái phiếu xanh do Công ty năng lượng Phi-lip-pin AC Energy phát hành để huy động nguồn vốn phát triển các dự án năng lượng. Mục tiêu của AC Energy là phát triển 5 gigawatt năng lượng tái tạo tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đến năm 2025. Khoản đầu tư trái phiếu của IFC nhằm hỗ trợ các dự án điện gió và điện mặt trời của AC Energy tại Việt Nam với tổng công suất lắp đặt đạt 360MW. 

Cú huých cho điện mặt trời 

IFC tăng cường đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo ở thời điểm Việt Nam đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng năng lượng trong tương lai gần. Chính phủ đã cảnh báo khả năng thiếu hụt điện hàng năm có thể lên đến 12 triệu MWh vào năm 2023. Thiếu hụt điện thậm chí có thể xảy ra ngay trong năm tới – và điều này sẽ tác động không nhỏ tới cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 
Năng lượng sạch từ những nhà máy điện mặt trời như TTC Phong Điền sẽ góp phần bổ sung nguồn cung năng lượng cho Việt Nam và giúp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cho người dân và nền kinh tế trong những năm tới.
 

Ông Đặng Văn Thành- Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (Tập đoàn TTC), đơn vị nắm cổ phần đa số tại GEC cho biết, cách đây 5 năm, ông đã gặp các chuyên gia của IFC tại Washington D.C. để thảo luận về tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam. IFC đã đầu tư 16% cổ phần vào GEC, một công ty con của TTC năm 2016. Dự kiến, GEC sẽ lắp đặt được 400MW điện mặt trời vào cuối năm nay. 

IFC đã đồng hành cùng GEC trong suốt quá trình này- xây dựng năng lực tổ chức, phát triển và triển khai các chiến lược, quy trình về quản lý rủi ro môi trường và xã hội, xây dựng đội ngũ quản lý rủi ro môi trường và xã hội nhằm giúp công ty áp dụng các thông lệ và tiêu chuẩn tốt nhất trong ngành vào các dự án năng lượng trong tương lai. Điều này cũng bao gồm việc giúp rà soát các rủi ro về môi trường và xã hội trong các dự án xây lắp mới.

 Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang