Nầm thối, thịt bẩn số lượng lớn tìm đường tuồn ra thị trường

authorUyên Chi 14:26 05/11/2015

(VietQ.vn) - Nếu vận chuyển trót lọt, một lượng lớn thực phẩm bẩn bao gồm nầm thối, thịt thối sẽ được tiêu thụ tại các nhà hàng ở phía Bắc, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Theo những tin tức mới nhất trên báo VnExpress, ngày 2/11 vừa qua,  cảnh sát kinh tế Công an Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu Dây Thép, huyện Cao Lộc phát hiện nhóm người đi xe máy nghi chở thực phẩm bẩn nhập lậu nên chặn kiểm tra và phát hiện 450kg nầm thối bốc mùi hôi nồng nặc được đựng trong 7 bao tải dứa màu xanh.

Một trong những vụ bắt giữ thực phẩm bẩn gần đây là vụ phát hiện gần nửa tấn nầm thối Trung Quốc ở Lạng Sơn

Một trong những vụ bắt giữ thực phẩm bẩn gần đây là vụ phát hiện gần nửa tấn nầm thối Trung Quốc ở Lạng Sơn

Nhác thấy cảnh sát, nhóm người chuẩn bị đưa hàng lên ô tô hoảng loạn tháo dỡ số thực phẩm bẩn đóng bao rồi bỏ chạy tán loạn. Một cán bộ công an cho biết, số thực phẩm bẩn vô chủ này được nhập lậu từ Trung Quốc, nếu vận chuyển trót lọt sẽ được tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc. Hiện số nầm thối trên đã bị tiêu hủy.

Ngay sau vụ việc thu giữ 450kg nầm thối Trung Quốc, sang ngày 3/11, Đội Quản lý thị trường số 5 (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với trạm thú Y huyện Trảng Bom bất ngờ kiểm tra đột xuất 1 cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch tại xã Bình Minh do ông Trần Văn Hóa (SN 1977, ngụ tại địa phương) làm chủ, kênh VOV Giao Thông đưa tin.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 3 tấn thịt và mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối. Ngoài cất giấu trong hàng chục thùng lạnh, số mỡ bẩn và thịt bẩn này còn nằm a liệt giữa sàn nhà, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nếu không được phát hiện kịp thời, số thực phẩm bẩn gồm thịt thối, mỡ bẩn này sẽ đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng

Nếu không được phát hiện kịp thời, số thực phẩm bẩn gồm thịt thối, mỡ bẩn này sẽ đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hòa không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh buôn bán sản phẩm động vật nói trên.  Bước đầu, chủ cơ sở khai nhận mỗi ngày thu mua về hàng trăm kg thịt, mỡ vụn thải ra từ lợn chết sau đó đem về phân loại và tiếp tục đưa đi tiêu thụ.  Sau khi tiến hành lập biên bản, lực lượng chức năng tịch thu toàn bộ số thực phẩm trên để đem đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Hà Thủy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang