Thực phẩm 'bổ dưỡng' tiềm ẩn hiểm họa: Gần 2 tấn táo đỏ, kỷ tử không nguồn gốc bị thu giữ
(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và tạm giữ gần 2 tấn thực phẩm khô không rõ nguồn gốc, bao gồm táo đỏ, kỷ tử và hoa hồng khô tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị xã Phú Thọ. Vụ việc đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với người tiêu dùng khi các sản phẩm có vẻ "tự nhiên", "tốt cho sức khỏe" nhưng lại ẩn chứa nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thu giữ toàn bộ sản phẩm
Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2, thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tạng Kiều Đường (địa chỉ tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ). Tại thời điểm kiểm tra, công ty này đang hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là thực phẩm đóng gói nhưng không xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, tại khu vực sản xuất, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn hàng hóa là thực phẩm khô gồm táo đỏ, kỷ tử và hoa hồng khô, đây là những sản phẩm thường được tiêu dùng với mục đích bổ dưỡng hoặc sử dụng trong trà thảo mộc. Tổng khối lượng lên tới gần 2 tấn. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu đầu vào. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chưa thực hiện việc tự công bố sản phẩm, một yêu cầu bắt buộc để đảm bảo minh bạch và an toàn cho người sử dụng.
Không chỉ dừng lại ở thực phẩm khô, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 2.500 gói dầu gội đầu và 576 hộp kem đánh răng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng. Đây đều là các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, được sử dụng hàng ngày và liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.
Trước những vi phạm nghiêm trọng này, Đội Quản lý thị trường số 7 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Nguy cơ tiềm ẩn từ thực phẩm không rõ nguồn gốc
Táo đỏ, kỷ tử hay hoa hồng khô vốn được coi là các thực phẩm “lành tính”, phổ biến trong y học cổ truyền và thực dưỡng. Tuy nhiên, nếu nguyên liệu không được kiểm soát nguồn gốc, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hoặc bị xử lý bằng hóa chất bảo quản độc hại, người tiêu dùng có thể đối mặt với nguy cơ về ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng gan, thận, hệ tiêu hóa và lâu dài có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng cho sức khỏe.
Tương tự, các sản phẩm như dầu gội đầu và kem đánh răng không rõ nguồn gốc có thể chứa các chất cấm, chất tẩy mạnh hoặc phụ gia gây dị ứng, viêm da, thậm chí ung thư nếu sử dụng trong thời gian dài. Việc thiếu kiểm định, không công bố tiêu chuẩn chất lượng khiến người tiêu dùng bị đặt vào tình thế “tiêu dùng mù” không thể biết được sản phẩm họ đang dùng có an toàn hay không.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với người dân tại Phú Thọ nói riêng và người tiêu dùng cả nước nói chung. Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều loại thực phẩm và mỹ phẩm "giá rẻ", "tự nhiên", "nhập khẩu không chính ngạch", việc lựa chọn sản phẩm cần thận trọng hơn bao giờ hết.
Người tiêu dùng nên ưu tiên mua hàng tại các cơ sở, cửa hàng uy tín, yêu cầu hóa đơn chứng từ khi mua sản phẩm và đặc biệt cần kiểm tra kỹ nhãn mác, thông tin nhà sản xuất, hạn sử dụng. Đối với các loại thực phẩm khô như táo đỏ, kỷ tử hay trà hoa, việc chọn mua hàng có nguồn gốc rõ ràng, có kiểm định an toàn thực phẩm là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Trong khi đó, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, không vì ham rẻ mà đánh đổi sự an toàn. Bởi lẽ, đằng sau những sản phẩm không nhãn mác, không chứng từ có thể là hiểm họa khôn lường cho sức khỏe.
An Nguyên









