Tịch thu hơn 2.000 bánh trung thu Trung Quốc nhập lậu tại Bắc Ninh

author 15:27 29/08/2019

(VietQ.vn) - Hơn 2000 chiếc bánh trung thu nhập lậu từ Trung Quốc vừa được Đội Quản lý thị trường số 7 tỉnh Bắc Ninh phát hiện và tịch thu.

Theo Tổng Cục Quản lý thị trường, mới đây Đội Quản lý thị trường số 7 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và tiến hành tịch thu, chờ tiêu hủy nhiều loại hàng hóa, thực phẩm vi phạm.

Theo đó, những mặt hàng trên bao goomfo có hơn 2.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu từ Trung Quốc; 190 chai rượu; 40 bao thuốc lá điếu ở cửa hàng Tiện Lợi. Đồng thời tiến hành xử phạt vi phạm hành chính hơn 37 triệu đồng.

Lực lượng quản lý thị trường Bắc Ninh tiến hành kiểm tra số bánh trung thu nhập lậu. Ảnh: Tổng Cục QLTT  

Nói tới tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Hoàng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết; hiện tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi và liều lĩnh… tại các chợ biên giới rồi sử dụng hóa đơn thông thường để hợp lý hóa vận chuyển hàng hóa vào nội địa tiêu thụ.

Kết quả chỉ trong tháng 8, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số  đã phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm tra xử lý 8 vụ, phạt hành chính nộp kho bạc hơn 130 triệu đồng. Tịch thu hàng hóa hơn 223 triệu đồng.

Những thực phẩm cần tránh khi bị dị ứng theo mùa(VietQ.vn) - Khi bị dị ứng có rất nhiều yếu tố gây ra từ di truyền, lối sống, thậm chí là chế độ ăn uống hay những thực phẩm không phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết thêm, thời gian tới, Đội tiếp tục tiến hành kiểm tra, kiểm soát thị trường để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng không nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ...

Để công tác phòng chống buôn lậu đạt kết quả tốt, cần tập trung công tác mua tin, điều tra trinh sát và nắm bắt tình hình buôn lậu trên các tuyến 1A, 18, cùng các tuyến đường tỉnh lộ. Đồng thời giám sát chặt chẽ địa bàn, đặc biệt là các hộ kinh doanh cố định, các doanh nghiệp, kho tàng, bến bãi, điểm tập kết hàng hóa…

Không ngừng thực hiện phối kết hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất, kiểm tra ngay theo quy định của pháp luật nhằm ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang