Tiêm kích Su-24: ‘Kiếm sĩ’ săn IS cả ngày lẫn đêm

author 19:52 02/11/2015

(VietQ.vn) - Tiêm kích Su-24 với trang bị vũ khí hiện đại và khả năng hoạt động trong mọi thời tiết vẫn đang bay lượn trên bầu trời Syria cả ngày lẫn đêm nhằm tiêu diệt tận gốc lực lượng khủng bố IS.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Tiêm kích Su-24 là một trong những “con át chủ bài” của Không quân Nga với nhiệm vụ ném bom chiến thuật, trinh sát và tác chiến điện tử. Loại máy bay chiến đấu này được NATO đặt biệt danh là Fencer (Kiếm Sĩ).

Hiện tại, khoảng 800 chiếc Su-24 bao gồm các biến thể khác nhau đang thuộc biên chế của các quân binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Nga, trong đó, 12 chiếc Su-24 hoặc cũng có thể lên tới 50 chiếc đang tham gia không kích IS tại Syria, theo ghi nhận của báo Đất Việt.

Tiêm kích Su-24 là một trong những máy bay chiến đấu của Nga tham gia không kích IS

Tiêm kích Su-24 là một trong những máy bay chiến đấu của Nga tham gia không kích IS. Ảnh Reuters

Tiêm kích Su-24 là loại máy bay ném bom chiến thuật nhỏ gọn và hoạt động khá hiệu quả được Liên Xô nghiên cứu và chế tạo nhằm thay thế phiên bản Yak-28 được sử dụng rất phổ biến trước đó.

Su-24 bắt đầu được lên kế hoạch thiết kế chế tạo vào đầu những năm 1960, các bản vẽ kỹ thuật đã được hoàn thiện vào năm 1964 và chính thức phục vụ quân đội Liên Xô năm 1974. Theo thiết kế, đây là một máy bay có thể bay trong mọi thời tiết, đạt tốc độ siêu âm ở độ cao thấp, và một khả năng dẫn đường và ném bom chính xác cao. Bên cạnh đó, Su-24 chỉ cần một đường băng ngắn là có thể cất cánh và hạ cánh.

“Kiếm Sĩ” Su -24 có cánh ở nửa phía trên của thân, cánh của Su-24 có một đoạn nhỏ gắn cố định trên thân, còn phần cánh còn lại có thể chuyển động. Phần cánh còn lại có thể di chuyển đên 4 góc khác nhau: 16 độ để cất cánh và hạ cánh, 35 độ và 45 độ cho bay tuần tiễu tại những độ cao khác nhau, và 69 độ cho tỷ lệ tối thiểu giữa cánh và diện tích cho sự lao tới ở độ cao thấp.

Cánh cụp cánh xòe cung cấp khả năng thực hiện thao tác STOL hoàn hảo, cho phép tốc độ hạ cánh đạt 230 km/h (143 mph). Thêm vào đó, Su-24 có lực nâng cánh cao giúp đạt độ ổn định khi bay và hạn chế tối đa rung lắc khi có gió mạnh.

Tiêm kích Su-24 bắt đầu phục vụ Quân đội Nga từ năm 1974

Tiêm kích Su-24 bắt đầu phục vụ Quân đội Nga từ năm 1974

Su-24 được trang bị 2 động cơ phản lực đốt lần 2 loại Saturn/Lyulka AL-21F-3A có công suất 109.8 kN (24.700 lbf) mỗi chiếc giúp nó đạt tốc độ tối đa 1.550 km/giờ. Loại máy bay chiến đấu này có thể bay ở trần rất thấp (200 m) đến trên 10.000 m, Su-24 có thể tác chiến trong phạm vị 2.775km cùng tốc độ lấy độ cao 9.000 mét/phút. Ngoài ra, Su-24 còn có khả năng tiếp nhiên liệu từ trên không trong trường hợp không muốn hạ cánh xuống căn cứ.

Mỗi chiếc oanh tạc cơ chiến thuật Su-24 có thể mang cùng lúc 6 tên lửa tấn công. Tổng trọng lượng vũ khí tối đa mỗi lần xuất kích có thể đạt từ 7,5 đến 8 tấn. Các loại vũ khí tấn công chủ yếu của “Kiếm thủ Su-24” gồm có: Tên lửa:  Kh-23, Kh-25L; Kh-28; Kh – 29LT; Kh-31P; Kh-58; Kh-59 và Vympel R-60. Bom: KAB-50OKR; KAB-1500L.

Tờ VnMedia cho hay, máy bay ném bom tấn công Su-24 có các phiên bản: Su-24M; Su-24BM; Su-24MM; Su-24MK; Su-24K; Su-24bis; Su-24MR; Su-24MP; Su-24M2; Su-24MK2 và Su-24MRK2, trong đó phiên bản phổ biến nhất là Su-24M. Trong đó, phiên bản phổ biến nhất là biến thể Su-24M, sản phẩm của sự hợp tác giữa Cục thiết kế Sukhoi có trụ sở tại Moscow và Hiệp hội sản xuất máy bay Novosibirk. 

Tiêm kích Su-24 đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố IS tại Syria

Tiêm kích Su-24 đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố IS tại Syria 

Ngoài Su-24, các máy bay chiến đấu khác là Su-25, Su-30, Su-34, trực thăng chiến đấu Mi-24 cùng nhiều khí tài quân sự khác của Nga cũng đang tham gia chiến dịch tiêu diệt khủng bố IS tại Syria trong suốt 1 tháng qua.

Theo báo VnExpress, Trung tướng Andrey Kartapolov, thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga mới tiết lộ hôm 30/10, các máy bay chiến đấu đã xuất kích 1.391 lần và phá huỷ 1.623 mục tiêu. Trong số các mục tiêu bị phá huỷ, có 249 cơ sở chỉ huy, 51 trại huấn luyện của phiến quân, 131 kho đạn, nhiên liệu và 786 căn cứ tại chiến trường.

Quang Minh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang