NASA lấy tên nữ sinh 17 tuổi đặt cho tiểu hành tinh mới
Sự kiện: Khám phá vũ trụ
NASA sẽ trực tiếp khám phá trên bề mặt Sao Hỏa nhờ năng lượng mặt trời
Nasa lập kế hoạch 'lượm' đá cuội trên các tiểu hành tinh
NASA ra mắt phần mềm 'thợ săn' tiểu hành tinh hiện đại nhất
Sự thật về các cuộc tấn công của tiểu hành tinh
Hiện tượng thiên văn hiếm hoi: Tiểu hành tinh lấn át ngôi sao
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vinh danh Malala Yousafzai,17 tuổi chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2014, bằng cách lấy tên của cô để gọi một tiểu hành tinh mới, đây là một vật thể có chiều ngang 4km, bay trên một quỹ đạo xung quanh Mặt trời một vòng mất 5 năm rưỡi tại vị trí giữa sao Hỏa và sao Mộc. Tên chính thức của tiểu hành tinh là 316201 Malala.
NASA gọi tiểu hành tinh mới theo tên thiếu nữ 17 tuổi
Nữ sinh Malala Yousafzai năm 2012 từng bị một tay súng Taliban bắn bị thương nặng khi cô đấu tranh cho quyền được đến trường của các bé gái ở thung lũng Swat, vùng Tây Bắc Pakistan khi Malala mới 11 tuổi.
Tháng 12/2014 Malala Yousafzai đã giành giải Nobel hòa bình cùng với ông Kailash Satyarthi, một công dân Ấn Độ, với công việc đẩy mạnh tình đoàn kết giữa các quốc gia, giải trừ hoặc hạn chế lực lượng vũ trang, tổ chức các hội nghị hòa bình. Là một “chiến sĩ” can đảm đấu tranh cho quyền được học hành của các bé gái, Yousafzai đã bị bắn vào mặt khi đi trên một chiếc xe buýt chở học sinh tại thung lũng Swat cách đây ba năm. Taliban sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Nữ sinh Malala được đặt tên cho tiểu hành tinh
Yousafzai đã thành lập và điều hành Quỹ Malala để quảng bá cho giáo dục dành cho các trẻ em gái trên toàn thế giới. Đến nay, cô là người trẻ tuổi nhất được trao giải Nobel hòa bình.
Tiến sĩ Amy Mainzer, nhà thiên văn học thuộc NASA cho biết: "Đồng nghiệp của tôi, tiến sĩ Carrie Nugent, đã lưu ý tôi đến sự kiện rằng mặc dù nhiều tiểu hành tinh đã được đặt tên, nhưng rất ít trong số đó được đặt tên để vinh danh sự đóng góp của phụ nữ (và đặc biệt là phụ nữ da màu)”.
Thiên thạch 316201 nằm trong vành đai chính giữa sao Hỏa và sao Mộc. Tiến sĩ Amy Mainzer, là người phát hiện ra nó. Thiên thạch xoay quanh mặt trời theo chu kỳ 5,5 năm và bóng tối phủ khắp bề mặt của nó. "Giới thiên văn hiếm khi lấy tên phụ nữ đặt cho tiểu hành tinh. Khi NASA lấy tên của Malala để đặt cho 316201, đó là một vinh hạnh lớn", Mainzer viết trên blog của Quỹ Malala.
Thùy Nguyễn (T/h)