Tin đồn bùng phát các bệnh đường hô hấp liệu có phải sự thật?
(VietQ.vn) - Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) vừa khuyến nghị cần hành động quyết liệt hơn nữa để kiểm soát sự lây lan của cúm gia cầm ở động vật, qua đó hạn chế nguy cơ lây truyền sang người sau ca tử vong đầu tiên vì căn bệnh này được ghi nhận tại Mỹ.
Ngành dệt may Việt Nam: Nỗ lực vượt khó và triển vọng vươn mình năm 2025
Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện thể chế, phấn đấu tăng trưởng năm 2025 tối thiểu đạt 8%
TCVN 13991:2024 tăng cường hiệu quả truy xuất nguồn gốc thủy sản
Mới đây, báo USA Today đăng tải bài viết nhấn mạnh virus gây bệnh đường hô hấp tác động đến mọi người theo cách khác nhau, một số có thể cần nghỉ làm vài ngày, trong khi những người khác phải mất nhiều thời gian để phục hồi.
Bài viết cũng nêu một số yếu tố nguy cơ nhất định có thể khiến người bệnh trở nặng do COVID-19, cúm và virus hợp bào hô hấp RSV. Theo bài viết, có 5 yếu tố nguy cơ chính cần lưu ý gồm tuổi tác; các tình trạng bệnh mãn tính như bệnh tim, phổi, béo phì, hen suyễn, tiểu đường, bệnh thận; chức năng miễn dịch suy yếu; phụ nữ có thai và tình trạng tiêm chủng.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền tin tức về việc Trung Quốc đang phải ứng phó khẩn cấp với chủng virus mới gây ra các triệu chứng giống COVID-19. Một video trên X cho thấy quang cảnh "các bậc cha mẹ đang bế những đứa trẻ bị bệnh giữa hàng dài chờ khám nhi khoa vào đêm muộn", được cho là ở một bệnh viện Trung Quốc và tình hình đang quá tải.
Nhiều trang mạng xã hội tại Việt Nam cũng đồn thổi rằng một chủng virus "mới lạ" tên là HMPV đang bùng phát ở Trung Quốc, có nguy cơ lây lan ra toàn cầu.
Đã có 66 trường hợp mắc cúm gia cầm H5N1 ở người được báo cáo tại Mỹ kể từ tháng 3/2024 đến nay.
Trước những tin đồn đang rộ lên về virus MHPV ở Trung Quốc nhăm nhe gây ra một dịch bệnh mởi trên quy mô toàn cầu, mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ đã nắm được tình ở Trung Quốc. Và thực tế, tình hình đó không có gì là bất thường.
"Tại nhiều quốc gia thuộc Bắc bán cầu, xu hướng gia tăng các ca nhiễm trùng hô hấp cấp thường xảy ra vào thời điểm này trong năm. Những sự gia tăng này thường do các đợt dịch theo mùa của mầm bệnh hô hấp như cúm mùa, virus hợp bào hô hấp (RSV) và các loại virus hô hấp thông thường khác bao gồm virus metapneumovirus ở người (HMPV), cũng như mycoplasma pneumoniae", WHO viết trong thông cáo báo chí.
"Mức độ nhiễm trùng hô hấp cấp, bao gồm HMPV, được báo cáo tại Trung Quốc nằm trong phạm vi dự kiến cho mùa đông, không có mẫu bùng phát bất thường nào được báo cáo. Chính quyền Trung Quốc xác nhận rằng hệ thống y tế không bị quá tải, tỷ lệ sử dụng bệnh viện hiện thấp hơn so với thời điểm này năm ngoái và không có tuyên bố hay phản ứng khẩn cấp nào được kích hoạt".
Trước đó trong khuyến nghị, Tổng Giám đốc WOAH Emmanuelle Soubeyran kêu gọi đầu tư nhiều hơn cho việc theo dõi virus ở các loài chim và động vật hoang dã nhằm kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm trên phạm vi toàn cầu. Người đứng đầu WOAH cảnh báo: “Nếu thiếu nhận thức về tình hình, mọi người có nhiều khả năng bị nhiễm bệnh và virus có thể lây lan giữa gia cầm, lợn, bò và động vật hoang dã. Điều này có thể khiến virus đột biến và có khả năng gây ra đại dịch”.
Cúm gia cầm là nguyên nhân làm chết hàng trăm triệu gia cầm trên toàn cầu những năm gần đây, đẩy giá thực phẩm lên cao và làm dấy lên lo ngại về một đại dịch mới.
Cúm hiện là nguyên nhân được báo cáo nhiều nhất của bệnh hô hấp, với tỷ lệ dương tính cao nhất trong số tất cả các mầm bệnh được giám sát ở tất cả nhóm tuổi, ngoại trừ trẻ em từ 5-14 tuổi, trong đó mycoplasma pneumoniae có tỷ lệ dương tính cao nhất. Sự lưu hành đồng thời của các mầm bệnh hô hấp, trong đó có virus MHPV có thể đặt ra gánh nặng cho các cơ sở y tế. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các quốc gia ở Bắc bán cầu nên chuẩn bị cho tình huống này và người dân cũng nên tự trang bị kiến thức phòng tránh cho mình.
Thanh Hiền (t/h)









