Giải mã bí ẩn hố chôn tập thể 3.000 binh sĩ Napoleon
Khai quật ngôi mộ cổ chứa hai bộ xương đang ở tư thế 'yêu'
Bí ẩn nghĩa trang hàng nghìn xác ướp không toàn thây tại Peru
Khám phá điều kỳ lạ trong ngôi mộ cổ tại Siberia
Xác định danh tính pharaoh Ai Cập trong ngôi mộ cổ
Theo tin khoa học trên Independent, một bí ẩn lâu đời xung quanh cái chết của 3.000 binh lính quân đội Napoleon được tìm thấy trong một hố chôn tập thể ở Lithuania đã được giải mã. Các nhà khoa học xác định những bộ xương này hoàn toàn là xương của đàn ông. Họ tử nạn trên đường diễu hành của nhà lãnh đạo Pháp, Napoleon, đến Moscow, Nga năm 1982.
Các nhà khảo cổ đến từ đại học Trung ương Florida, Mỹ cho biết nghiên cứu cho thấy dấu hiệu của việc chết vì đói. Theo tạp chí Forbes, ngôi mộ tập thể này lần đầu tiên được phát hiện tại thủ đô Vilnius, của Lithuania vào năm 2002.
Hố chôn tập thể 3000 binh lính Napoleon là tin khoa học nhiều người quan tâm
Những bộ hài cốt là 40 trung đoàn khác nhau đại diện cho quân đội của Napoleon. Khoảng 500.000 binh lính của đại đế bắt đầu cuộc diễu hành đến Moscow vào tháng 6 năm 1812. Nhưng vào thời gian này, họ đã gặp khó khăn và quay trở lại Vilnius. Trong 6 tháng rút lui sau đó, chỉ còn 40.000 binh lính sống sót.
Người ta tin rằng, khoảng 20.000 người đàn ông đã chết vì bị hạ thân nhiệt, chết đói và sốt phát ban tại riêng khu vực Vilnius. Thất bại này được xem như là sự bắt đầu thời kỳ sụp đổ của Napoleon trong việc nắm quyền ở Pháp. Điều này đã dẫn đến việc lưu đày tạm thời của ông vào năm 1814 trước khi ông bị giam giữ tại Anh sau trận Waterloo năm 1815.
Bích Phượng