Tin theo quảng cáo về An cung ngưu hoàng phòng đột quỵ có thể nguy hiểm tính mạng

author 16:41 14/11/2024

(VietQ.vn) - Theo các bác sĩ, hiện nay rất nhiều người cao tuổi dự trữ sản phẩm bảo vệ sức khỏe để phòng chống đột quỵ như An cung ngưu hoàng. Tuy nhiên không nên quá tin tưởng vào quảng cáo vì có thể mất mạng do bỏ qua thời điểm vàng cấp cứu.

Theo Bộ Y tế, việc quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe còn gặp nhiều khó khăn do sự phát triển của các hình thức quảng cáo qua mạng.

Mới đây một người phụ nữ đang ngồi trong nhà, người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ kêu đau ngực, mệt mỏi rồi lịm dần. Thay vì đưa đến bệnh viện, người nhà nghĩ rằng, bà bị đột quỵ nên nhanh chóng cho uống An cung ngưu hoàng được trữ sẵn trong nhà (sản phẩm được quảng cáo giúp phòng và chữa đột quỵ). Tuy nhiên tình trạng của nữ bệnh nhân không những không cải thiện mà càng xấu dần đi. Một lúc sau, người nhà mới quyết định đưa người phụ nữ vào bệnh viện thì bà đã ngừng tim và tử vong.

Đây là một trường hợp bệnh nhân mà ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam nhiều lần dùng hai từ "tiếc nuối" khi chia sẻ. Chỉ vì thiếu kiến thức, tin vào "quảng cáo nổ" của người bán hàng, không chỉ bệnh nhân này, mà nhiều người đã phải trả cái giá rất đắt.

"Với bệnh nhân đột quỵ thời gian là vàng. Khi bệnh nhân có dấu hiệu của đột quỵ, điều quan trọng nhất là phải gọi cấp cứu càng sớm càng tốt, sau đó tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân. Thế nhưng tin vào công dụng thần kỳ được quảng cáo của An cung ngưu hoàng, người nhà lại chăm chăm cho bệnh nhân uống, bỏ qua hết các vấn đề còn lại. Đến khi nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc thì đã quá trễ", ThS.BS Đoàn Dư Mạnh cho hay.

Người tiêu dùng không nên quá tin tưởng vào quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe An cung ngưu hoàng phòng ngừa đột quỵ. Ảnh: Dân Trí

Bên cạnh bỏ lỡ thời gian vàng điều trị, việc xử trí bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ bằng An cung ngưu hoàng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, An cung ngưu hoàng thường được giải thích giúp phòng chống đột quỵ bởi đặc tính làm tan cục máu đông, giúp thông lại mạch máu. Tuy nhiên, BS Mạnh cho biết, ngoài đột quỵ nhồi máu não do cục máu đông, còn có nhiều nguyên nhân khác gây đột quỵ

"Một dạng khác phổ biến là đột quỵ do xuất huyết não, xảy ra khi mạch máu não bị vỡ do bất kỳ nguyên nhân nào. Trong trường hợp này, uống An cung ngưu hoàng khiến máu không cầm được lại càng nguy hiểm hơn cho bệnh nhân", ThS.BS Đoàn Dư Mạnh cảnh báo.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh cũng nêu bất cập liên quan liều lượng khi sử dụng. Theo ông, một người nặng 80kg không thể dùng chung liều lượng với một người 40kg. Nếu uống quá liều, sau khi tiêu được sợi huyết, lại tiếp tục gây chảy máu trong não. Như vậy bệnh nhân lại chuyển từ đột quỵ do nhồi máu não sang xuất huyết não.

Trong khi đó trên các nền tảng mạng xã hội, không khó để bắt gặp quảng cáo bán An cung ngưu hoàng với những từ có cánh như "viên uống chống đột quỵ", "thuốc phòng đột quỵ"… Với tác dụng tan cục máu đông, ổn định huyết áp, người bị cao huyết áp lâu năm nên dùng 2 viên mỗi năm để phòng đột quỵ", thông tin trong một bài quảng cáo sản phẩm An cung ngưu hoàng. Đáng chú ý, nhiều người bán còn khẳng định các gia đình nên cất trữ sản phẩm này để xử trí khi người thân không may bị đột quỵ.

ThS. BS Đoàn Dư Mạnh cảnh báo thêm, người dân hiểu sai bản chất về đột quỵ nên tự đặt mình vào nguy hiểm khi tin vào các quảng cáo không đúng sự thật về An cung ngưu hoàng. 

Nữ bệnh nhân kể trên không phải là trường hợp cá biệt. Tháng 8 vừa qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận người đàn ông 50 tuổi bị chảy máu não trầm trọng sau khi dùng An cung ngưu hoàng chữa đột quỵ. Trước thời điểm vào viện khoảng một giờ, bệnh nhân đột ngột đau đầu, nôn, nói khó, liệt nửa người trái, đo huyết áp 200/120 mmHg.

Người nhà bệnh nhân cho biết, khi xuất hiện các biểu hiện trên đã tự đánh giá rằng bệnh nhân bị đột quỵ não, nên tự cho uống An cung ngưu hoàng có xuất xứ ở nước ngoài. Tuy nhiên, sau uống thuốc, các triệu chứng có biểu hiện nặng hơn, bệnh nhân được người nhà đưa vào cấp cứu.

BS Phạm Duy Hoàng, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não dựng hình mạch máu não (CTA) cho thấy, hình ảnh xuất huyết não vùng nhân xám trung ương phải, không có bất thường mạch máu não.

Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang cũng từng tiếp nhận một bệnh nhân nam 76 tuổi có tiền sử tăng huyết áp. Trước khi vào viện 7 ngày, bệnh nhân nghe quảng cáo tác dụng kỳ diệu của "thần dược" An cung ngưu hoàng trong việc dự phòng tai biến đã uống 2 viên, sau uống bệnh nhân mệt mỏi dần, ăn uống kém, tiểu ít, nhịp tim chậm, hoa mắt chóng mặt. Gia đình lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu tại khoa Nội Tim mạch với chẩn đoán: Suy thận cấp, tăng Kali huyết/ Suy tim, tăng huyết áp, mà nguyên nhân suy thận cấp nghi ngờ do tác dụng phụ của thuốc An cung ngưu hoàng gây ra.

Liên quan tới sản phẩm bảo vệ sức khỏe phòng ngừa đột quỵ, thời gian qua đã có rất nhiều sản phẩm bị cấm lưu hành do không đảm bảo an toàn. Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là YANGXINDAN, An cung hoàn FUWAK-HK do không bảo đảm an toàn thực phẩm. Cụ thể, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe YANGXINDAN (Số Lô sản xuất: 11223001, ngày sản xuất: 20.06.2023, hạn dùng: 20.06.2026) và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An cung hoàn FUWAK-HK (Số Lô sản xuất 11123001, ngày sản xuất: 29/06/2023, hạn dùng: 29/06/2026) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ FUWAH-HK, địa chỉ tại Lô MA5-2 đường số 4, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Hay ngay sau khi nhận được kết quả kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm chức năng "Angung uhwang hwan" (được gọi là "An cung ngưu hoàng hoàn") được Công ty TNHH Thương mại Mannyon Việt Nam nhập khẩu có chứa thủy ngân và asen vượt ngưỡng cho phép, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu thu hồi và tiêu hủy sản phẩm này. Được biết sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn này do Công ty Korea general Mannyon health corporation chongryu No2, Taedonggang district Pyongyang (Triều Tiên) sản xuất, đã được Công ty TNHH Thương mại Mannyon Việt Nam nhập khẩu và được Cục An toàn thực phẩm cấp số xác nhận công bố vào tháng 7/2013.

 An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang