Tình hình đảo Trường Sa: Cây muốn lặng sao gió chẳng ngừng?
Triều Tiên thử bom nhiệt hạch, Việt Nam không ủng hộ
Bộ trưởng Campuchia đòi chủ quyền phi lý ở Đắc Đăm, Đắc Huýt
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Vấn đề biển Đông phải 'đổi thuốc', dùng 'liều' nặng hơn
Ông Đinh Thế Huynh: 'Trung Quốc không thể tác động vào Đại hội 12 của Đảng'
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa có cuộc gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối việc Trung Quốc tiếp tục có hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa.
Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện thái độ cứng rắn trước những hành động sai trái của Trung Quốc. Trong ảnh: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ông Dương Khiết Trì - Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc
Như vậy, đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Việt Nam phải trao công hàm phản đối cho Đại sứ quán Trung Quốc để thể hiện lập trường cứng rắn và kiên quyết trong việc bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trước đó, hôm 6/1, hai máy bay dân sự cỡ lớn của Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hành động này diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Trung Quốc vừa có hành động xâm phạm chủ quyền tương tự đối với quần đào Trường Sa của Việt Nam.
Phản ứng trước hành động trên của láng giềng Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã lên tiếng phản đối quyết liệt.
Ông Bình nhấn mạnh: “Một lần nữa, Việt Nam mạnh mẽ phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc. Đây là hành động xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực; đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
“Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động tương tự, không có thêm những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, tôn trọng các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, không có những hành động làm mở rộng và phức tạp hơn tranh chấp”.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam tái khẳng định, Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế.
Viết Cường