Tình tiết mới nhất vụ sập giàn giáo ở Hà Nội: Xác định nguyên nhân gây tai nạn

authorHuyền Bùi 10:00 18/01/2018

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ sập giàn giáo ở Hà Nội rạng sáng ngày 17/1, hiện cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Chu Văn Đức - Đội trưởng Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, sự cố xảy ra sáng nay làm 258m2 trong tổng số hơn 1000m2 mặt sàn bị đổ sập.

“Hiện công trình đã bị tạm dừng thi công để phục vụ công tác điều tra”, ông Đức cho biết.

Theo ông Đức nhận định, đây là công trình mới thi công, không có thời gian bị gián đoạn nên không thể đổ lỗi cho cột chống bị hoen gỉ hay bong gãy.

“Rạng sáng 17/1, tổ thi công đang đổ xe bê tông thứ 20 thì xảy ra sự cố. Như vậy có khoảng 500 tấn bê tông được đổ nên giàn giáo không chịu được tải dẫn đến sụp đổ”, vị đội trưởng thanh tra xây dựng nhận định.

Cũng theo vị đội trưởng thanh tra, nguyên nhân ban đầu “có thể do kết cấu giàn giáo không chắc chắn”. Tuy nhiên, công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp cùng Viện khoa học công nghệ xây dựng khám nghiệm hiện trường để có nguyên nhân khách quan, chính xác.

"Đang thi công thì phát hiện có dấu hiệu bất thường nên ba công nhân đã chui xuống gầm để kiểm tra. Vài phút sau đó giàn giáo đổ sập, ba nạn nhân bị vùi lấp trong đống bê tông", ông Đức nói.

tinh-tiet-moi-nhat-vu-sap-gian-giao-o-ha-noi-xac-dinh-nguyen-nhan-gay-tai-nan

 Hiện trường vụ sập giàn giáo ở Hà Nội. Ảnh: Dân trí

Một kỹ sư xây dựng nhận định, bản thiết kế những công trình có mặt sàn hơn 1000m2 rất ít sai sót, do vậy muốn có nguyên nhân chính xác và khách quan thì phải "mổ xẻ" giàn giáo, bê tông xem đã đạt chuẩn hay chưa.

"Khi đổ bê tông tầng trên thì phải giữ nguyên giàn giáo các tầng bên dưới. Ngoài ra độ cứng của bê tông tầng dưới cũng phải đảm bảo đủ số ngày quy định. Khối lượng bê tông trong một lần đổ cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sự an toàn của giàn giáo", vị kỹ sư cho biết.

Qua tìm hiểu của PV, công trình xảy ra vụ sập giàn giáo do Công ty CP Phát triển đầu tư và dịch vụ Việt Nhật làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.

Khu đất khoảng 10.000m2 được cấp phép xây dựng công viên cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và dịch vụ dành cho ôtô, hện đang xây dựng tầng hầm và tầng một của bãi đỗ xe thì xảy ra sự cố.

Giá chung cư Hà Nội trong năm 2018 sẽ lên hay xuống?Theo dự đoán, mức giá chung cư năm nay có thể tiếp tục được điều chỉnh do áp lực nguồn cung lớn.

Đại diện chủ đầu tư công trình cho biết, dự án khởi công cuối năm 2017 và dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Cũng theo vị đại diện này thì đây là lần đầu xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm.

Sau vụ việc, công nhân sợ hãi không dám đi làm. Thời đại dẫn lời anh Lường Văn Tú (sinh năm 1980, quê Mộc Châu, Sơn La) làm việc tại công trình trên cho biết, thời điểm xảy ra sự việc không phải ca làm của anh, anh trọ bên ngoài cách công trường không xa. Khi xảy ra vụ việc anh tỉnh giấc chạy ra thì nhiều công nhân vẫn đang nháo nhác, sợ hãi.

"Công trình xây dựng bãi đỗ xe ô tô mới được thi công không lâu, có hàng trăm công nhân xây dựng. Bản thân tôi từ quê xuống làm được gần 20 ngày nhưng kể từ lúc nghe tin vô cùng sợ hãi. Toàn bộ công nhân được công ty cho nghỉ để khám nghiệm hiện trường", anh Tú chia sẻ.

tinh-tiet-moi-nhat-vu-sap-gian-giao-o-ha-noi-xac-dinh-nguyen-nhan-gay-tai-nan

 Anh Lường Văn Tú bàng hoàng kể lại vụ việc. Ảnh: Thời đại

Đứng tại hiện trường, anh Nguyễn Văn Hùng đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Theo lời anh, khoảng 3h30 sáng cùng ngày anh đi vào công trình gần sát hiện trường vụ việc để làm việc. Khi ngang qua cổng công trình này, anh nhìn thấy công nhân bên trong đang nháo nhác, hét lớn, anh chạy vào thì phát hiện công trình bị sập đổ giàn giáo.

"Lúc đó nhiều công nhân đang hoảng loạn, đào bới đống bê tông tươi vừa đổ vỡ để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt. Lúc đó cũng có rất nhiều công an, y tế, lực lượng PCCC. Tôi không biết có bao nhiêu người bị thương, nhưng tôi tận mắt nhìn thấy 3 người tử vong được đưa ra đặt cạnh đó, đắp chiếu và thắp hương. Một vài công nhân nói với tôi rằng, trong 3 người chết có 2 người là quê ở Yên Bái, có một người đàn ông con nhỏ đang 6 tháng tuổi", anh Hùng chia sẻ.

Chiều cùng ngày, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo trên đường Tố Hữu được xác định do sàn tầng 2 bị sập khi đang được đổ bê tông đè lên 3 công nhân dưới tầng 1 khiến họ tử vong tại chỗ.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm, UBND phường Đại Mỗ đã thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình có người tử vong 15 triệu đồng, người bị thương nặng 7 triệu đồng.

Hoàng Minh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang