Tóm gọn lô hàng đường cát không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp

author 16:58 18/06/2019

(VietQ.vn) - Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Long An tiến hành bắt giữ số lượng lớn bao đường cát do nước ngoài xuất xứ không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp đang trên đường mang vào địa bàn tiêu thụ.

Sự kiện: Cảnh báo

Qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8, Cục QLTT tỉnh Long An quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện phương tiện biển kiểm soát 66C – 100.24 có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa nhập lậu tại khu vực thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng.
 

Lực lượng chức năng tỉnh Long An tiến hành bắt giữ 180 bao đường cát do nước ngoài xuất xứ không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

 
Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe có nhiều bao màu trắng có tiếng nước ngoài, bên trong chứa đường cát nhưng người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Xác định đây là mặt hàng đường cát nhập lậu, Đoàn kiểm tra lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật gồm một xe ô tô và 180 bao đường cát với khối lượng 9.000 kg.

Hiện vụ việc đang được Đội Quản lý thị trường số 8 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan. Theo đó, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Quảng Trị thu giữ tại hiện trường 2,5 tấn đường kính vàng do Lào sản xuất (chưa xác định chủ sở hữu), tổng trị giá hàng hóa ước tính 22,5 triệu đồng tại khu vực xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Liên quan đến việc nhập lậu hàng hóa trên địa bàn, vào ngày 2/6, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy đã phát hiện, thu giữ 2,5 tấn đường kính trắng do Thái Lan sản xuất (chưa xác định chủ sở hữu) tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Quảng Trị đang hoàn tất hoàn hồ sơ, đồng thời ra thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa.

Hà My

Chặn đứng lô hàng hóa nhập lậu đang lén lút tuồn vào Việt Nam(VietQ.vn) - Theo thông tin từ Cục hải quan Quảng trị, mới đây, lực lượng chức năng đã phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang