TP.HCM khởi công Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính và Metro số 2 kết nối Thủ Thiêm
(VietQ.vn) - Ngày 29/4, TP.HCM tổ chức lễ khởi công dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM, cùng tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm) tại phường An Khánh, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
Phát triển trung tâm dữ liệu xanh: Xu hướng thế giới và định hướng tại Việt Nam
TP.HCM đầu tư gần 53 tỷ đồng xây dựng trung tâm hành chính giai đoạn một
TP.HCM không xây dựng Trung tâm hành chính ngàn tỷ vì lãng phí
Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm mang tính biểu tượng, góp phần định hình diện mạo mới cho đô thị trung tâm của thành phố trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị hiện đại, tầm vóc khu vực và quốc tế.

Ngày 29/4, TP.HCM tổ chức lễ khởi công dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM, cùng tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm) tại phường An Khánh, TP.HCM.
Trong đó, dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM có tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).
Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thuộc Sun Group). Dự án được triển khai trên diện tích 46,7ha tại khu vực Thủ Thiêm, phường An Khánh, trong giai đoạn 2026 – 2028.

Phối cảnh Quảng trường và Trung tâm hành chính mới TP.HCM tại Thủ Thiêm.
Theo quy hoạch, dự án được chia thành 3 phân khu, phát triển theo triết lý “của dân – do dân – vì dân”, với mục tiêu hình thành tổ hợp trung tâm hành chính – chính trị hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của thành phố.
Việc xây dựng trung tâm hành chính tập trung được kỳ vọng sẽ góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; giảm tình trạng phân tán trụ sở cơ quan hành chính, đồng thời sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị và tạo điều kiện tái bố trí, khai thác các trụ sở hiện hữu.
Không chỉ là nơi làm việc của bộ máy hành chính, dự án còn hướng tới xây dựng một không gian công cộng quy mô lớn với quảng trường trung tâm, công viên cảnh quan, khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng và các công trình biểu tượng bên bờ sông Sài Gòn.
Khu vực này được định hướng trở thành điểm nhấn kiến trúc – nghệ thuật chất lượng cao, vừa bảo đảm chức năng hành chính – chính trị, vừa phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật và bản sắc riêng của TP.HCM, tạo nên một tâm điểm giao thoa giữa quản trị đô thị hiện đại và đời sống cộng đồng.
Dự án cũng đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống không gian xanh, mặt nước và cảnh quan sinh thái, bảo đảm các chỉ tiêu cây xanh công cộng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và hình thành môi trường đô thị hài hòa, bền vững.

Phối cảnh Quảng trường trung tâm.
Theo thiết kế, trung tâm hành chính – chính trị sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000 – 8.000 cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tiếp đón từ 1.500 – 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp mỗi ngày thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại.
Các hạng mục văn hóa – cộng đồng cũng được đầu tư đồng bộ, trong đó có nhà hát quy mô khoảng 2.000 chỗ phục vụ tổ chức sự kiện; công viên cảnh quan hồ trung tâm cùng các công trình công cộng như tượng đài, đài phun nước, khán đài…
Khu vực này có thể đón từ 1.000 – 3.000 lượt khách mỗi ngày, với lực lượng vận hành khoảng 1.000 lao động.
Riêng Quảng trường trung tâm thành phố được thiết kế với sức chứa lớn, đáp ứng khoảng 268.000 người đối với các sự kiện chính trị trọng đại và khoảng 500.000 người đối với các lễ hội văn hóa quy mô lớn. Khu vực nghi lễ chính được bố trí theo từng phân khu riêng biệt nhằm bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, gồm khán đài khoảng 5.600 chỗ, khối xếp chữ khoảng 5.900 người và khối đứng nền khoảng 6.900 người.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group phát biểu tại buổi lễ.
Cùng với đó, tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm cũng chính thức được khởi công, tạo thêm động lực phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, tăng khả năng kết nối giữa khu trung tâm hiện hữu với đô thị mới Thủ Thiêm.
Tuyến metro được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt phát triển không gian đô thị, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững cho thành phố trong tương lai.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, việc khởi công Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính thành phố và tuyến Metro số 2 không chỉ mang ý nghĩa đầu tư hạ tầng mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Phương tiện, máy móc và các thiết bị thi công phục vụ lễ khởi công dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM.
Theo lãnh đạo thành phố, các công trình này sẽ góp phần xây dựng không gian quản trị hiện đại, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ người dân; phát triển hệ thống giao thông công cộng có tính kết nối, dẫn dắt; đồng thời hình thành các thiết chế văn hóa hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ giá trị lịch sử.
Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các nhà đầu tư phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm và uy tín, triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật để mỗi công trình thực sự trở thành biểu tượng mới của thành phố. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương phải thay đổi mạnh mẽ tư duy, chủ động hơn, quyết liệt hơn, đồng hành thực chất hơn với nhà đầu tư; không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Kim Thoa









