“Trái tim cho em” lần đầu tiên khám sàng lọc tại Kiên Giang

author 07:00 11/06/2020

(VietQ.vn) - Lần đầu tiên, chương trình “Trái tim cho em” tổ chức khám sàng lọc tại Kiên Giang. Đây cũng là chương trình đầu tiên từ đầu năm 2020 đến nay được triển khai do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong 2 ngày 13 và 14/6/2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, Chương trình “Trái tim cho em” do Viettel Kiên Giang (Tập đoàn Viễn thông Quân đội), Quỹ Tấm lòng Việt- Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Đây là lần đầu tiên chương trình “Trái tim cho em” tổ chức khám sàng lọc tại Kiên Giang, và cũng là chương trình đầu tiên từ đầu năm đến nay được triển khai do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhi tại  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang

 

Các chuyên gia đầu ngành về tim mạch của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ trực tiếp thăm khám cho các em nhỏ nghi bị tim bẩm sinh. Ban tổ chức sẽ triển khai các biện pháp phòng dịch (phát khẩu trang miễn phí, trang bị cồn rửa tay) cho toàn bộ người dân đến khám để đảm bảo an toàn cho mọi người dân cũng như các Y bác sĩ tham gia chương trình.

Khám sàng lọc là một trong những biện pháp nhằm thúc đẩy việc phát hiện và điều trị sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo, được Viettel cùng Quỹ Tấm lòng Việt phối hợp với các bệnh viện và các địa phương triển khai trong nhiều năm qua.

Theo số liệu thống kê, đến nay chương trình đã tổ chức được gần 60 đợt khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho gần 120.000 em nhỏ tại các địa phương. Đến nay, hành trình “xuyên Việt” khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh của chương trình đã đi gần 1 vòng đất nước. Thông qua hoạt động này, hơn 6000 em nhỏ đã được phát hiện sớm bệnh tim để điều trị, và hơn 5000 em trong số đó đã được phẫu thuật miễn phí, hồi sinh sự sống.

Để được thăm khám và tư vấn điều trị sớm bệnh tim bẩm sinh, các chuyên gia tim mạch khuyến cáo bệnh nhi đã được các bác sỹ tại các cơ sở y tế phát hiện/ nghi vấn mắc tim bẩm sinh hoặc có các triệu chứng, biểu hiện như: hay bị ho, khò khè tái đi tái lại nhiều lần; Thở khác thường (thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào); Trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản; Trẻ có biểu hiện bú chậm (kéo dài >30 phút) hoặc không thể chấm dứt bữa bú; Thở nhanh, hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú; Trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thường rất dễ mệt; Môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh; Hụt hơi khi gắng sức nên tham gia khám sàng lọc để xác định bệnh lý. Trường hợp phát hiện bệnh và có gia cảnh phù hợp với tiêu chí chương trình “Trái tim cho em” đặt ra sẽ được điều trị hoàn toàn miễn phí.

Được biết, sau khi tổ chức khám sàng lọc tại tỉnh Kiên Giang, chương trình “Trái tim cho em” sẽ tiếp tục đến với tỉnh Hà Giang (dự kiến vào ngày 27, 28/6/2020). Chương trình cũng có kế hoạch khám tại Thái Bình, Yên Bái, Bắc Ninh trong năm nay.

Chương trình "Trái tim cho em" là chương trình từ thiện hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tổ chức các hoạt động khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Chương trình được sáng lập và điều hành bởi Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam từ năm 2008 đến nay.

Trong 12 năm qua, hàng năm, Viettel vẫn dành ngân sách khoảng 5 tỷ đồng để phẫu thuật cho các bệnh nhi nghèo thông qua Quỹ Tấm lòng Việt. Ngoài ra, Tập đoàn cũng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ, xã hội hóa chương trình để đem lại cơ hội chữa bệnh cho nhiều bệnh nhi nghèo hơn. Hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này, rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên cả nước đã chung tay với Viettel, trở thành nhà tài trợ thường niên cho “Trái tim cho em” trong hành trình đem lại trái tim khỏe mạnh cho trẻ em nghèo.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang