Trồng lúa chất lượng cao không chỉ dừng lại ở bán tín chỉ carbon

author 22:33 02/01/2025

(VietQ.vn) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, thị trường tín chỉ carbon là điều rất mới với thế giới và Việt Nam nhưng lợi ích đằng sau còn lớn hơn rất nhiều.

Mỗi năm nông nghiệp thải ra môi trường 80 triệu tấn CO2, chiếm trên 30% tổng lượng khí CO2 toàn quốc. Trong đó, gần 70% phát thải CO2 đến từ các hoạt động trồng trọt, trồng lúa chiếm 50%. Có nhiều nguyên nhân làm tăng phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa, bao gồm sử dụng nước kém hiệu quả, mật độ gieo sạ cao, tỉ lệ bón phân chưa hiệu quả, thu hoạch rơm rạ chưa đúng cách…

Trước tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã xây dựng đề án "Sản xuất bền vững lúa chuyên canh chất lượng cao, giảm phát thải khí nhà kính". Đây cũng là mục tiêu thực hiện cam kết của Chính phủ tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 (COP26) là phải giảm 30% lượng phát thải khí metan gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030, về 0% vào năm 2050.

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, năm 2024 cả nước xuất khẩu 9,18 triệu tấn gạo, kim ngạch ước đạt 5,75 tỷ USD. So với năm ngoái, xuất khẩu gạo chỉ tăng 12,9% về khối lượng nhưng giá trị tăng mạnh 23%.

Ngành gạo của nước ta cũng lập kỷ lục lịch sử cả về sản lượng lẫn giá trị kể từ năm 1989 (năm đầu tiên Việt Nam xuất khẩu gạo) đến nay. Đáng chú ý, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sản xuất gạo chất lượng cao và phát thải thấp trên quy mô lớn 1 triệu ha.

Trồng lúa giảm phát thải là hướng đi đúng để giảm phát thải khí carbon. Ảnh minh họa

Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan thông tin, thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, tỉnh An Giang rất tích cực. Ở các mô hình thí điểm, An Giang đã báo cáo giảm được 20-30% chi phí sản xuất. Từ đó có thể thấy, giảm chi phí thì lợi nhuận của nông dân sẽ tăng lên. Đây là kết quả rất tốt.

Về câu chuyện tín chỉ carbon, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách cho thị trường hàng hoá này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, thị trường tín chỉ carbon là điều rất mới với thế giới và Việt Nam. Do đó, các bộ ngành đang thống nhất để kiến nghị Chính phủ ban hành.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng lưu ý, chúng ta không nói bán tín chỉ này được bao nhiêu tiền mà là lợi ích của đề án này mang lại rất lớn, hữu ích hơn cho sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Ví dụ rơm rạ có thể làm viên nén, làm chế phẩm cho ruộng vụ sau. Đề án tín chỉ carbon hướng đến mục tiêu tổng quát rộng lớn hơn không chỉ bán được bao nhiêu tiền.

Trước đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhìn nhận, đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long đang mang lại kết quả tốt cho người trồng lúa. Đây được xem là cuộc cách mạng để phát triển ngành hàng lúa gạo ngày càng mạnh và rộng hơn, đồng thời xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam giảm phát thải để bạn bè quốc tế biết đến ngày càng nhiều. 

Người đứng đầu ngành nông nghiệp cũng nhấn mạnh mục tiêu tái cấu trúc ngành hàng lúa gạo theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và xu thế tiêu dùng xanh toàn cầu. Phát triển nông nghiệp bền vững không thể chỉ chú trọng vào năng suất và sản lượng mà cần hướng đến giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị hạt gạo, đảm bảo môi trường và sức khỏe nông dân.

Do đó, Bộ trưởng đề nghị các cấp chính quyền, doanh nghiệp và hợp tác xã phải đồng hành cùng nông dân. Trong đó, doanh nghiệp cần cam kết thu mua lúa gạo với giá cao hơn thị trường nhằm khuyến khích nông dân tham gia hợp tác xã, tạo động lực hợp tác và nâng cao lợi nhuận. Chính quyền và các cấp ủy cần sát cánh, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn kịp thời, từ đó tạo niềm tin và sự gắn bó của nông dân với chuỗi sản xuất.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang