Tự ý dùng thuốc tăng cường sinh lý: Lợi ít hại nhiều

(VietQ.vn) - Hiện nay, nhiều đấng mày râu tìm đến với các thuốc tăng cường sinh lý. Tuy nhiên, dùng không đúng cách luôn tiềm ẩn những hậu quả không thể lường trước.
Loạn thị trường sản phẩm tăng cường sinh lý
Trên thị trường hiện nay đa dạng các quảng cáo liên quan đến vấn đề điều trị chứng "bất lực" của nam giới. Ngoài thuốc bôi, xịt, tiêm trực tiếp còn có nhiều loại được quảng cáo có nguồn gốc từ thảo dược, tác dụng "bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực… Đây là những loại thuốc được nhiều người quan tâm nhất vì cho rằng "thảo dược sẽ an toàn".
Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo rằng tất cả các loại thuốc trôi nổi không rõ nguồn gốc này, dù dưới dạng sử dụng nào thì hầu hết chưa được chứng minh trên thực tế lâm sàng.
Có thể các loại thuốc này có tác dụng giúp dương vật cương cứng hơn, hoặc làm tê cục bộ, kéo dài thời gian quan hệ tình dục chứ không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Còn tác dụng lâu dài của thuốc chưa được chứng minh, mà hậu quả gây tai biến của thuốc lại không được cảnh báo.
Nguyên nhân khiến nam giới gặp trục trặc trong vấn đề khẳng định "bản tĩnh đàn ông" rất đa dạng. Có người do bệnh lý, có người do tâm lý, lại có người do điều kiện sinh hoạt gia đình.
Cần sự thông thái từ người tiêu dùng
Từng khám, điều trị cho không ít trường hợp vô sinh, hiếm muộn, trong đó có nguyên nhân do sử dụng thuốc tăng cường sinh lực một cách bừa bãi, TS.BS. Lê Vương Văn Vệ - chuyên gia nam học cho hay: Để xác định chính xác đâu là bệnh, đâu là triệu chứng thì cần được thăm khám lâm sàng và làm những xét nghiệm thăm dò chức năng tình dục. Từ đó, các bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị hiệu quả nhất.
Hầu hết đàn ông có vấn đề trong đời sống tình dục có thể đã mắc một bệnh lý cụ thể nào đó. Chỉ qua thăm khám và tư vấn mới xác định chính xác họ bị rối loạn chức năng sinh dục hay rối loạn cảm xúc sinh dục. Tùy theo nguyên nhân sẽ có các phác đồ điều trị khác nhau. Tuyệt đối không được tự mua thuốc hoặc nghe người khác mách bảo để tự điều trị bệnh.

TS.BS. Lê Vương Văn Vệ cho rằng, thuốc tăng cường sinh lực là con dao 2 lưỡi. Nếu dùng đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ nam khoa, thuốc sẽ giúp đời sống vợ chồng thêm thăng hoa nhưng nếu lạm dụng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nam giới như rối loạn cương dương, xơ hóa dương vật, suy giảm khả năng tình dục, thậm chí gây vô sinh.
Cùng quan điểm trên, TS.BS. Nghiêm Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu - Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo 3 sai lầm “chết người” của nam giới khi tự ý dùng thuốc tăng cường sinh lý..
Theo TS.BS. Nghiêm Trung Dũng, các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến sinh lý của đàn ông gồm: tuổi tác (tuổi càng tăng càng giảm ham muốn và rối loạn chức năng tình dục); lối sống (thói quen hút thuốc, uống rượu bia, ít vận động, căng thẳng kéo dài hoặc thiếu ngủ…); dinh dưỡng; bệnh lý nền; tâm lý (Stress, trầm cảm, mâu thuẫn trong mối quan hệ)…
Có 4 nhóm rối loạn chức năng tình dục phổ biến ở nam giới là: rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, suy giảm ham muốn và mãn dục nam.
TS.BS. Nghiêm Trung Dũng nêu rõ, rối loạn cương dương là tình trạng phổ biến, ảnh hưởng đến 30% nam giới trên 40 tuổi. Xuất tinh sớm cũng là nỗi lo phổ biến của nhiều nam giới. Trong khi đó, mãn dục nam thường bắt đầu từ sau 40 tuổi…
Đáng chú ý, hiện nay, nhiều người tự ý dùng “thần dược” tăng cường sinh lý được quảng cáo trên mạng. TS.BS Nghiêm Trung Dũng cảnh báo, tuyệt đối không tự ý dùng các thuốc hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.
Thực tế nhiều loại sản phẩm này chứa corticoid, chất kích thích hoặc tạp chất gây hại đến các cơ quan, bộ phận trong cơ thể như gây tổn thương gan, thận, thậm chí làm tăng nguy cơ đột quỵ (do một số sản phẩm trộn thuốc huyết áp hoặc chất gây giãn mạch đột ngột)...
Trước thực trạng trên, các bác sĩ khuyến cáo, có nhiều biện pháp để phòng chống, điều trị các bệnh lý này, quan trọng nhất vẫn là tăng cường thể dục, thay đổi lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý. Nếu thấy bất an về "bản lĩnh đàn ông" nên đi khám sớm. Nếu là bệnh lý thì cần điều trị và chỉ mua thuốc ở những cơ sở đáng tin cậy. Nếu do vấn đề tâm lý thì cần được tư vấn để vượt qua chính mình.
An Nguyên