Ngăn chặn vận chuyển 7,2 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi về Hà Nội tiêu thụ
(VietQ.vn) - Cục QLTT Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa phát hiện 81 con lợn, tổng trọng lượng 7,2 tấn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và đã đem đi tiêu huỷ theo đúng quy định.
Tiêu chuẩn Higg Index phản ánh hiệu suất bền vững của sản phẩm dệt may
Techcombank: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 15,6 nghìn tỷ đồng, CASA và an toàn vốn (CAR) tiếp tục dẫn đầu ngành
Nghiên cứu mới phát hiện 'siêu thực phẩm' tốt cho người mắc bệnh tiểu đường
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông Tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Yên, thuộc thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện xe tải mang biển số 29F-060.05 đi theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm.
Thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển 81 con lợn thịt có tổng trọng lượng 7,2 tấn có dấu hiệu nhiễm bệnh. Chủ số hàng trên là ông Nguyễn Văn Tuân có địa chỉ tại thôn 9, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Qua kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến hàng hoá, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của cơ quan chuyên môn. Đáng chú ý, nhiều con đã chết trên đường vận chuyển. Chủ phương tiện khai nhận nguồn hàng được thu mua tại Hà Giang và mang về Hà Nội tiêu thụ.
Lượng lớn lợn mắc bệnh đã bị thu giữ và tiêu hủy tại Tuyên Quang. Ảnh: Cục QLTT Tuyên Quang
Ông Nguyễn Ngọc Bình, Đội trưởng Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Tuyên Quang cho biết, tại thời điểm kiểm tra đã có 13 con chết trên xe, số lợn còn lại có biểu hiện tai nổi phát ban, mắt đỏ, bằng cảm quan mắt thường chúng tôi đã nhận định số lợn này đã nhiễm bệnh. Để chính xác hơn, ngay trong đêm anh em đã lấy mẫu bệnh phẩm đem đi giám định và tiến hành xử lý nhanh và đúng theo quy định của pháp luật để tránh lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Kết quả 3/3 mẫu đã dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Căn cứ vào kết quả xác minh/làm việc, Đoàn kiểm tra thuộc Đội QLTT số 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Tuân về hành vi vi phạm hành chính: Không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật. Tang vật vi phạm gồm: 81 con lợn (loại lợn thịt) có tổng trọng lượng là 7.200 kg, tổng trị giá 475.200.000 đồng. Đồng thời, Cục QLTT đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ số lợn nhiễm bệnh trên theo đúng quy định, đảm bảo an toàn dịch bệnh.
Liên quan tới việc kiểm dịch động vật, ngày 19 tháng 8 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.
Theo đó đã bổ sung bệnh dịch tả lợn châu phi vào Danh mục các bệnh phải xét nghiệm, chỉ tiêu kiểm tra và số lượng mẫu lấy để kiểm tra, xét nghiệm đối với động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh tại Phụ lục XI, Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.
Kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2022, Thông tư 09/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành thì lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh với mục đích làm giống, giết mổ thuộc các trường hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 37, Luật thú y, ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm với các bệnh được quy định tại Bảng 1, Phụ lục XI, Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn thì phải thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi.
Việc lấy mẫu để xét nghiệm phải được thực hiện dưới sự giám sát của Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Loại mẫu xét nghiệm là mẫu máu; Số lượng mẫu lấy để kiểm tra, xét nghiệm được quy định tại khoản 2, Phụ lục XI, Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016; Đơn vị xét nghiệm là các phòng xét nghiệm được chỉ định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh phí thực hiện việc lấy mẫu, giử mẫu và xét nghiệm mẫu do người dân tự chi trả.
Nói tới bệnh dịch tả lợn châu Phi, đây là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Virus dịch tả lợn có sức đề kháng cao, có khả năng chịu được nhiệt độ thấp, trong thịt lợn sống hoặc ở nhiệt độ không cao virus có thể tồn tại được 3-6 tháng, virus bị chết ở 70 độ C. Chính vì sức đề kháng của virus này cao nên khả năng lây lan trên phạm vi rộng và kéo dài dịch tả lợn. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh và xảy ra ở mọi loài lợn (cả lợn nhà và lợn hoang dã); bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và mọi loại lợn. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết cao lên đến 100%.
An Dương









