Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/3: USD đảo chiều giảm mạnh

author 10:02 06/03/2020

(VietQ.vn) - Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/3, đồng USD đảo chiều giảm khá nhanh do giới đầu tư lo ngại dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới và sẽ kéo dài.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Đầu giờ sáng nay (6/3), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.197 đồng (giảm 6 đồng) so với phiên sáng hôm qua.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.849 đồng (giảm 1 đồng).

Cũng trong sáng nay, các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm mạnh tỷ giá ngoại tệ đồng USD so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.140 đồng (mua) và 23.280 đồng (bán).

Tỷ giá USD

Vietcombank niêm yết ở mức: 23.110 đồng (mua) và 23.280 đồng (bán).

Vietinbank và BIDV: 23.125 đồng (mua) và 23.275 đồng (bán).

ACB: 23.140 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán).

Tỷ giá Nhân dân tệ

Giá đồng NDT tại BIDV được niêm yết ở mức 3.302 - 3.389 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 5 đồng ở chiều mua và 7 đồng ở chiều bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá đồng NDT tại Viecombank được niêm yết ở mức 3.274 - 3.377 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Euro

Vietcombank niêm yết ở mức: 25.563 (mua) và 26.731 (bán)

BIDV niêm yết 25.856 (mua) 26.644 (bán)

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/3

Tỷ giá ngoại tệ trên thị trường thế giới,đến đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,99 điểm.

Đồng USD hiện đứng ở mức: 1 Euro đổi 1.1227 USD; 1 bảng Anh đổi 1.2952 USD; 1 USD đổi 106.19 Yên.

Tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.557 đồng (mua) và 26.458 (bán).

Tỷ giá Bảng Anh: 29.718 đồng (mua) và 30.042 (bán).

Tỷ giá yên Nhật ở mức 211,1 đồng và bán ra ở mức 218,6 đồng.

Nhân dân tệ: ở mức 3.311 đồng và bán ra ở mức 3.381 đồng.

Đầu giờ sáng, đồng USD đảo chiều giảm khá nhanh do giới đầu tư lo ngại dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới và sẽ kéo dài nhiều tháng, ảnh hưởng tới nền kinh tế số 1 thế giới.

Nhiều báo cáo cho thấy, một số cửa hàng ở Mỹ đã hết sạch các mặt hàng tiêu dùng cơ bản. Bang California của Mỹ thậm chí tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh Covid-19.

Ngân hàng trung ương các nước, trong đó có Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã phải nới lỏng các chính sách tiền tệ để hỗ trợ nên kinh tế. NHTW nhiều nước khác được dự báo cũng sẽ có hành động tương tự, trong đó có cả NHTW châu Âu (ECB).

Ngay sau khi Fed cắt giảm mạnh lãi suất, Ngân hàng Canada (BOC) cũng vừa cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản xuống còn 1,25%. Theo BOC, Covid-19 là một cú sốc tiêu cực đối với triển vọng của Canada và toàn cầu. Hoạt động kinh doanh tại một số khu vực đã giảm mạnh và chuỗi cung ứng đã bị gián đoạn.

Các thị trường tài chính thế giới diễn biến bất thường trong bối cảnh dịch Covid-19 lan nhanh trên toàn thế giới.

Lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vào đầu tuần này lần đầu tiên trong lịch sử đã xuống dưới mức 1%. Đây là một tín hiệu cho thấy giới đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ cũng như thế giới. Chứng khoán Mỹ giảm trở lại.

Bảo My (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang