Uống nhầm dầu hỏa đựng trong vỏ chai nước ngọt bị ngộ độc phải cấp cứu
(VietQ.vn) - Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một bệnh nhân 73 tuổi bị ngộ độc do uống nhầm phải dầu hỏa đựng trong vỏ chai nước ngọt.
Xuất khẩu trực tuyến: Cánh cửa đưa thương hiệu Việt vươn ra thị trường quốc tế
Bộ Công Thương đề nghị FIATA nhấn mạnh vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu
Kết quả đánh chất lượng các bệnh viện TP.HCM năm 2023
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đã tiếp nhân bệnh nhân V.N.H, 73 tuổi, trú tại khu 2- phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh sau khi bị ngộ độc dầu hỏa.
Theo lời người nhà kể, bệnh nhân có uống nhầm dầu hỏa đựng trong chai nước ngọt, khoảng 100ml, sau khi uống bệnh nhân ho sặc sụa, hơi đau bụng, buồn nôn, được người nhà phát hiện kịp thời nhanh chóng đưa vào viện cấp cứu.
Vào viện, bệnh nhân tỉnh, bụng mềm, không chướng, huyết áp 160/70 mmHg, các bác sĩ khẩn trương cấp cứu, giải độc cho bệnh nhân, bơm than hoạt, truyền dịch, dùng thuốc nhuận tràng, bao niêm mạc dạ dày, bài niệu. Qua thăm khám, làm các xét nghiệm và nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm niêm mạc dạ dày, viêm loét niêm mạc thực quản, bác sĩ chẩn đoán: Theo dõi ngộ độc dầu hỏa/ tăng huyết áp/ viêm niêm mạc dạ dày. Sau xử trí, bệnh nhân được đưa lên khoa Nội tiếp tục theo dõi sát và điều trị theo phác đồ.
Bệnh nhân bị ngộ độc do uống nhầm dầu hỏa bảo quản trong chai nước ngọt
Bs.CKI- Nguyễn Đình Minh- Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa Nội khuyến cáo, để phòng tránh các tai nạn tương tự, người dân cần phải bảo quản các chất này ở một nơi riêng biệt, dán nhãn ghi tên trên vỏ chai. Tránh cất giữ các loại hóa chất, nước tẩy rửa gia dụng trong các vỏ chai khiến nhầm tưởng là nước uống được.
Đặc biệt khi đã uống nhầm xăng, dầu không được móc họng gây nôn. Thực tế khi tai nạn xảy ra, người nhà hay xử trí đầu tiên là móc họng gây nôn nhằm loại bỏ độc chất ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, nôn ra trong trường hợp đã uống nhầm xăng, dầu sẽ làm hơi xăng dầu xâm nhập nhiều hơn vào đường hô hấp, chưa kể đến những tai biến có thể xảy ra như sặc chất nôn vào đường thở. Các trường hợp uống xăng, dầu hỏa có thể gây viêm phổi bởi bệnh nhân dễ dàng hít phải hơi độc của hóa chất.
Viêm phổi do hít xăng dầu là tình trạng viêm nhiễm hóa học do bệnh nhân hít vào thanh quản và đường hô hấp dưới các chất như dầu diesel, dầu hoả, dầu mazut gây nên các tổn thương ở phổi. Các tổn thương này phụ thuộc vào số lượng và đáp ứng của bệnh nhân đối với chất hít và số lần bệnh nhân bị sặc.
Cũng theo bác sĩ Minh, nếu bị uống nhầm dầu hỏa, thì cách xử trí ban đầu là súc miệng bằng nước muối loãng. Tốt nhất trong trường hợp này là nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để được xử lý, điều trị kịp thời, tránh để lại hậu quả đau lòng.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6240:2019 vè dầu hỏa- yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Tiêu chuẩn này do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố đưa ra các hướng dẫn về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với dầu hỏa sử dụng trong các thiết bị đốt bằng dầu hỏa, bao gồm: Số 1-K là dầu hỏa cấp đặc biệt lưu huỳnh thấp phù hợp với việc sử dụng trong các thiết bị đốt bằng dầu hỏa không ống khói và sử dụng trong các đèn chiếu sáng dùng bấc. Số 2-K, dầu hỏa cấp thông thường phù hợp với việc sử dụng trong các thiết bị đốt có ống khói và sử dụng trong trong các đèn chiếu sáng dùng bấc.
Dầu hỏa phải là một phân đoạn cất dầu mỏ được tinh luyện bao gồm một hỗn hợp đồng nhất của các hydrocacbon, về cơ bản phải không chứa nước, các hợp chất axit hoặc kiềm vô cơ và lượng dư các tạp chất dạng hạt. Việc sử dụng phụ gia có thể được sử dụng theo sự thỏa thuận của bên cung cấp và bên mua.
An Dương









