Vận chuyển 44 tấn đường kính trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ

author 18:57 23/01/2024

(VietQ.vn) - Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã tạm giữ trên 40 tấn đường kính trắng không hóa đơn chứng từ.

Trong quá trình kiểm tra trên khâu lưu thông, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội QLTT số 3 phối hợp với Đội 3, Phòng PC03 - Công an tỉnh Bình Định, phát hiện trên 02 phương tiện vận tải là ô tô tải mang biển kiểm soát 77H – 026.XX và 77H – 051.XX có hành trình từ TP. Đà Nẵng đi vào các tỉnh phía Nam vận chuyển 44 tấn hàng  là đườn kính trắng do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Trị giá ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Đến chiều ngày 20/01/2024, Đội QLTT số 3 đã hoàn thành thủ tục tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm được vận chuyển trên 2 phương tiện vận tải nói trên để tiếp tục xử lý theo quy định.

 Lượng lớn đường trắng không rõ nguồn gốc bị tịch thu. Ảnh: Cục QLTT Bình Định

Cảnh báo về đường nhập lậu, không rõ nguồn gốc, ông Nguyễn Văn Lộc – Phó chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam - Tổng giám đốc Công ty CP Đường Biên Hoà cho biết, hiện nay, ngoài thị trường đang tiêu thụ một lượng đáng kể các loại đường thường gọi là đường cát trắng. Đa phần các loại đường này là đường nhập lậu, vì thế thường không có nhãn mác, không ghi hạn sử dụng và được bày bán lộ thiên nên gây nguy cơ nhiễm vi sinh rất cao. Các loại đường này thường rẻ hơn từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng so với các đường có thương hiệu.

Trong khi đó, để có được sản phẩm đường tinh luyện có màu trắng tự nhiên, các nhà sản xuất phải đầu tư một dây chuyền hiện đại loại bỏ hoàn toàn màu vàng của mật mía chứ không sử dụng hóa chất tẩy đường. Nhờ vậy, đường tinh luyện của các nhà sản xuất này có vị ngọt thường thanh, tự nhiên, dễ chịu của 100% mía đường tinh khiết chứ không ngọt gắt, không bị chua khi để lâu như một số loại đường cát trôi nổi.

Người tiêu dùng thường nghĩ rằng đường đơn giản chỉ là cung cấp vị ngọt cho pha nước, nêm nếm món ăn, làm bánh nên chỉ cần ngọt là được. Mà đường nào lại chẳng ngọt, đặc biệt, đường ký còn có thể ngọt hơn đường có thương hiệu, giá lại rẻ hơn. Nhưng ít ai biết được rằng, đường trôi nổi, không nhãn mác có thể tồn tại những nguy hại tiềm tàng cho sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng về lâu dài. Việc ngộ nhận nêu trên và tâm lý thích giá rẻ của người tiêu dùng có khả năng gây tác hại tới sức khỏe của chính họ và gia đình.

An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang