Việt Nam bị "vạ lây" vì bật lửa Trung Quốc

author 10:07 23/07/2012

Cục Quản lý cạnh tranh (VCA - Bộ Công thương) cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) đã ra quyết định điều tra hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm bật lửa gas xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng được nhập khẩu từ VN. Thời hạn điều tra được tính từ ngày 26/6/2012 đến 26/4/2013.

Cục Quản lý cạnh tranh (VCA - Bộ Công thương) cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đã ra quyết định điều tra hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm bật lửa gas xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng được nhập khẩu từ Việt Nam.

Trước đó, Societe BIC - nhà sản xuất liên minh bật lửa gas bỏ túi không tái sử dụng - đã đệ đơn lên EC yêu cầu khởi kiện việc Trung Quốc thực hiện lẩn tránh thuế chống bán phá giá đang bị áp với mức thuế suất 6,5% thông qua VN.

Bằng chứng ban đầu cho thấy Trung Quốc đang lẩn tránh thuế chống bán phá giá thông qua hình thức lắp ráp tại VN để lấy xuất xứ hàng hóa (C/O) từ VN nhằm xuất khẩu sang thị trường châu Âu hòng lẩn tránh thuế.

Theo VCA, về hình thức, đây chỉ là một vụ điều tra về hành vi gian lận để lẩn tránh thuế chống bán phá giá do một số công ty Trung Quốc gây ra. Tuy nhiên, kết quả của vụ việc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các doanh nghiệp VN đang và sẽ xuất khẩu mặt hàng này sang châu Âu.

Theo Tuổi trẻ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang