Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ hạt nhân và phóng xạ trong y học

author 06:11 21/02/2017

(VietQ.vn) - Ngày 20-2, tại Hà Nội diễn ra kỳ họp báo cáo thường niên Dự án RAS/6/083 và Hội thảo Y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị do Bệnh viện Bạch Mai và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phối hợp tổ chức.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Cục An toàn Bức xạ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Ủy ban năng lượng nguyên tử Quốc tế IAEA, Ủy ban năng lượng nguyên tử Việt Nam; Văn phòng hợp tác vùng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (RCARO), Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai cùng đại diện của 17 nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về ứng công nghệ hạt nhân và phóng xạ trong y học. Ảnh minh hoạ

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết chương trình hợp tác giữa bệnh viện Bạch Mai và Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế IAEA đã được triển khai từ nhiều năm. 

Trong đó, Dự án hợp tác kỹ thuật IAEA TC RAS/06/083 với nhiệm vụ nâng cao nhận thức về các quy trình y học hạt nhân thông qua mạng lưới chuyên gia, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân và năng lực các cơ quan chính phủ trong chương trình hợp tác Y học hạt nhân vùng (RCA). Từ đó nâng cao được năng lực y tế đặc biệt trong các bệnh lý không lây nhiễm như ung thư, tim mạch và cuối cùng, người bệnh là đối tượng thụ hưởng lợi ích cao nhất từ dự án này.

GS.TS Mai Trọng Khoa - Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Bach Mai cho biết, tại Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng Y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị. Trong những năm qua, Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân của Bệnh viện Bạch Mai đã phát triển nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị chuyên ngành Y học hạt nhân và ung bướu như: PET/CT trong chẩn đoán và mô phỏng lập kế hoạch xạ trị, xạ trị trong chọn lọc với hạt vi cầu phóng xạ Y-90  trong điều trị bệnh ung thư gan nguyên phát và thứ phát, cấy hạt phóng xạ I-125 trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt…

“Việc ứng dụng các kỹ thuật y học hạt nhân, công nghệ phóng xạ và dùng các dược chất xạ chiếu, hóa chất xạ trị trong thời gian qua đã  giúp Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân của Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán và điều trị các loại ung thư hiệu quả cao cho người bệnh”- GS.TS Mai Trọng Khoa nói

Trong thời gian từ ngày 20-24.2, các đại biểu sẽ có những phiên họp về đánh giá Dự án RAS/06/083, bàn về kế hoạch hoạt động trong các năm 2017, 2018 và chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị ung thư của các nước tham dự.

 Lê Huy

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang