Việt Nam xuất khẩu vaccine dịch tả lợn châu Phi sang Indonesia: Bước tiến mới của ngành thú y
(VietQ.vn) - Ngày 9/6 tới, lô vaccine dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE đầu tiên của Việt Nam sẽ chính thức có mặt tại thị trường Indonesia, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế của ngành vaccine thú y Việt Nam.
Liên bang Nga thông báo dự thảo sửa đổi quy định về thuốc thú y
Tuân thủ yêu cầu dùng hóa chất đối với rau quả tươi mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp
Theo thông tin từ Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam – đơn vị nghiên cứu và sản xuất loại vaccine này – lô hàng sẽ được xuất khẩu qua đối tác PT. Biotis Prima Agrisindo, một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối vaccine tại địa chỉ Kp. Curug RT.04 RW.004, Curug, Gunung Sindur Kab. Bogor, tỉnh Tây Java, Indonesia.
Sau gần ba năm kể từ khi nộp hồ sơ đăng ký, vaccine AVAC ASF LIVE đã được Bộ Nông nghiệp Indonesia chính thức phê duyệt lưu hành theo Quyết định số 3693/KPTS/PK.350/FI.04/2025 ban hành ngày 23/4/2025. Với quyết định này, Indonesia trở thành quốc gia thứ ba sau Việt Nam và Philippines - cấp phép sử dụng vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi do Việt Nam sản xuất.

AVAC ASF LIVE là loại vaccine sống nhược độc đầu tiên trên thế giới được thương mại hóa thành công, mở ra hướng đi mới trong phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn. Sản phẩm do đội ngũ nhà khoa học Việt Nam phát triển hoàn toàn bằng nội lực, đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ về năng lực công nghệ sinh học trong lĩnh vực thú y.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Điệp – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam cho biết, tính đến nay, hơn 3,5 triệu liều vaccine AVAC ASF LIVE đã được cung ứng ra thị trường, trong đó khoảng 3 triệu liều được sử dụng tại Việt Nam, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch tả lợn châu Phi trên diện rộng. Ngoài ra, gần 500.000 liều đã được xuất khẩu sang Philippines, Nigeria và nhận được phản hồi tích cực từ các đối tác tại hai quốc gia này.
Hiện nay, AVAC đang tích cực mở rộng thị trường, với các hồ sơ đăng ký lưu hành đang được xúc tiến tại nhiều quốc gia như Ấn Độ, Malaysia, Nepal, Myanmar và các nước tiềm năng khác. Công ty cũng duy trì lượng dự trữ khoảng 1,5 triệu liều để sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp cả trong nước lẫn quốc tế.
Việc vaccine AVAC ASF LIVE vượt qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt của cơ quan chức năng Indonesia không chỉ thể hiện chất lượng sản phẩm mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất vaccine thú y. Thành công này cũng chứng minh rằng các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ở tầm quốc tế bằng nội lực công nghệ và sự đầu tư bài bản.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam đã có nhiều bước tiến đáng kể trong lĩnh vực sản xuất vaccine thú y. Một số sản phẩm nổi bật có thể kể đến như vaccine cúm gia cầm Navet-Vifluvac (năm 2012), vaccine phòng bệnh tai xanh (2015), vaccine lở mồm long móng (2018), vaccine dại (2019), và gần đây nhất là hai dòng vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi – NAVET-ASFVAC và AVAC ASF LIVE – ra đời năm 2022.
Đặc biệt, với việc chính thức xuất khẩu vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi ra nước ngoài, Việt Nam không chỉ khẳng định năng lực nội sinh trong lĩnh vực công nghệ sinh học thú y mà còn thể hiện tiềm năng vươn ra thị trường toàn cầu trong tương lai.
Trong bối cảnh dịch bệnh trên động vật diễn biến phức tạp, nhu cầu vaccine chất lượng cao ngày càng tăng, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục sáng tạo và làm chủ công nghệ, góp phần bảo vệ sức khỏe vật nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao vị thế ngành nông nghiệp trên trường quốc tế.
An Nguyên









