VinPearl Safari Phú Quốc – 17 ngày đón 2 cá thể tê giác quý chào đời
(VietQ.vn) - Ngày 20/4, Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari Phú Quốc tiếp tục chào đón sự ra đời của một cá thể tê giác trắng châu Phi. Như vậy, chỉ sau 17 ngày, đã có hai cá thể tê giác được sinh ra tại Vinpearl Safari, điều chưa từng xảy ra ở Việt Nam trong ít nhất 10 năm trở lại đây.
VinPearl tiên phong ứng dụng công nghệ nhận diện gương mặt trong dịch vụ du lịch khách sạn tại Việt Nam
Tê giác đầu tiên vừa chào đời tại Vinpearl Safari Phú Quốc
Trẩy hội năm châu – chơi Xuân rước lộc tại xứ sở diệu kỳ Vinpearl Land
Chú tê giác mới sinh có tên khoa học là Ceratotherium simum (thuộc họ White Rhinoceros), phân bố chủ yếu ở Đông Bắc và miền Nam châu Phi. Đây là một trong 5 loài tê giác hiếm hoi còn tồn tại trên thế giới hiện nay.
Cá thể tê giác trắng châu Phi (White Rhinoceros) thứ 2 được sinh ra tại Vinpearl Safari Phú Quốc trong vòng 1 tháng qua
Tê giác bố mẹ được đưa về gia nhập Vinpearl Safari Phú Quốc trong cùng một thời điểm và nhanh chóng ghép đôi, thai kỳ kéo dài hơn 16 tháng
Cá thể linh dương Nyala vừa chào đời
Bầy thiên nga trắng cổ đen con được ấp nở tại Vinpearl River Safari Nam Hội An
Cá thể vượn cáo đuôi khoang con tắm nắng trên lưng mẹ
Cá thể dê lùn châu Phi con đang vui chơi cùng khách|
Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari Phú Quốc (Vinpearl Safari) chính thức đưa vào hoạt động vườn thú giai đoạn một với quy mô 380ha từ cuối 2015. Hiện nay, Vinpearl Safari là thành viên của Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á (SEAZA), Hiệp hội vườn thú Việt Nam (VZA) và Hệ thống thông tin loài quốc tế (International Species Information System), nhằm đảm bảo cho động vật nuôi thả trong quần thể có được phúc trạng tốt nhất. Vườn thú có hơn 3.000 cá thể thuộc hơn 150 chủng loài, được sưu tầm, bảo tồn từ các động vật hoang dã quý hiếm địa phương, đồng thời quy tụ từ nhiều vùng địa sinh học đặc trưng trên thế giới như Nam Phi, châu Âu, Austarlia, Mỹ... Tê giác trắng châu Phi: Dù được gọi với tên quen thuộc là tê giác trắng châu Phi nhưng da của loài này lại có màu nâu, xám hoặc đen, miệng rộng có 2 sừng và bướu lớn phía sau cổ. Theo các chuyên gia của Hiệp hội các vườn thú Đông Nam Á, việc mang thai và sinh nở của tê giác khó khăn chủ yếu do quá trình mang thai kéo dài từ 16 – 18 tháng có nhiều rủi ro cần lịch trình chăm sóc, theo dõi sát sao, hệ thống chuồng trại phải rộng rãi, đủ chuẩn tê giác mới sinh sản. Không chỉ có vậy, việc ghép cặp, tạo điều kiện giao phối của tê giác cũng đòi hỏi sự chuẩn bị tỉ mỉ, kỹ lưỡng của đội ngũ chuyên gia, bác sỹ chăm sóc. |









