VPBank ủng hộ 5 tỉ đồng cho bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng chống Covid-19

author 20:15 05/08/2020

(VietQ.vn) - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ủng hộ 5 tỉ đồng cho bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng để mua sắm các trang, thiết bị y tế quan trọng và cần thiết cho công tác ứng cứu bệnh nhân và hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ.

VPBank ủng hộ 5 tỉ đồng cho bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng chống Covid-19. Nguồn: VPBank. 

Chứng kiến chính quyền và người dân TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang kiên cường, quyết liệt khoanh vùng, xử lý và hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, vừa chữa trị cho người bệnh, vừa đảm bảo tối đa sự an toàn cho người dân, VPBank hết sức cảm phục và đã ủng hộ 5 tỉ đồng cho bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng và 5 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam để mua sắm các trang, thiết bị y tế quan trọng, cần thiết cho công tác ứng cứu bệnh nhân và hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện nói riêng và của TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam nói chung.

Trước đó, trong tháng 03/2020, VPBank và Công ty con FeCredit đã chuyển 15 tỷ đồng tới Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị chức năng có liên quan như Bộ Y Tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, nhằm góp phần ứng phó, giảm thiểu thiệt hại từ dịch bệnh Covid đối với cộng đồng. Như vậy, tính riêng số tiền mặt mà VPBank đóng góp cho xã hội để chống dịch đã lên tới 25 tỷ đồng.

VPBank hy vọng và tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của Chính phủ, sự đồng lòng chia sẻ của cộng đồng Doanh nghiệp và người dân cả nước, TP.Đà Nẵng, tỉnh  Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung nhất định sẽ chiến thắng đại dịch, để đất nước sớm hồi sinh, phục hồi kinh tế, ổn định xã hội và tiếp tục trở thành điểm sáng của toàn cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

VPBank kí kết hợp đồng vay 100 triệu USD với IFC nhằm hỗ trợ doanh nghiệp SME gặp khó vì Covid-19(VietQ.vn) - Ngày 30/06/2020, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ký kết hợp đồng tín dụng với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế Giới, nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) gặp khó khăn bị gián đoạn về dòng tiền bởi đại dịch Covid-19.

PV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang