Vụ Đại học Quy Nhơn: Trung tâm liên kết lên tiếng
(VietQ.vn) – Ông Phan Tá Đông - Phụ trách đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh KonTum đã “đính chính” lại thông tin sau khi Chất lượng Việt Nam phản ánh về việc thu học phí của các giáo viên, sinh viên ở trung tâm.
Ông Đông cung cấp thông tin về mức thu học phí của các trường cùng thực hiện chức năng liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum. Theo đó, tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng: 2.950.000 đồng/kỳ, Đại học Khoa học Huế: 3.000.000 đồng/kỳ. Để khẳng định lời nói của mình, ông Đông cung cấp cho PV Chất lượng Việt Nam một số giấy tờ liên quan để chứng minh.
“So với các trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Khoa học Huế thì Đại học Quy Nhơn mức thu học phí vẫn là thấp nhất, mức tăng học phí của Trường Đại học Quy Nhơn là phù hợp với đối tượng sinh viên ngành sư phạm hệ vừa làm vừa học”, ông Đông chia sẻ.
Cũng theo lời ông Đông, mức tăng học phí của Trường Đại học Quy Nhơn (4.600.000 - 4.800.000 đồng/năm) là phù hợp với Nghị định 49 của Chính Phủ, mức thu này vẫn còn thấp hơn so với các trường khác như: Đại học Bách khoa Đà Nẵng (5.900.000 đồng/năm), Đại học Khoa học Huế (6.000.000 đồng/năm).
Trước đó, trả lời PV Chất lượng Việt Nam, PGS.TS Phó Hiệu trưởng Đại học Quy Nhơn Đinh Thanh Đức cũng khẳng định: nếu so với mức phí của Trường Đại học Đà Nẵng hiện nay thì mức học phí mà trường đang thu thấp hơn rất nhiều. Với mức học phí này, bản thân nhà trường cũng đang chịu lỗ!
Về việc sinh viên là các thầy cô giáo có được thi trong khi chưa đủ tiền nộp học phí hay không? PGS.TS Đức khẳng định, nhà trường không cấm thi và hoàn toàn tạo điều kiện để các thầy cô giáo thi.
Chất lượng Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tới bạn đọc khi có diễn biến mới.
Hà Chi
Từ khóa:học phí, thu học phí, trung tâm GDTX, Kontum, Gia Lai, Đại học quy nhơn, thu học phí cao, giáo viên vùng sâu, vùng cao









