Đề xuất xăng tăng lên 8.000 đồng/lít thuế bảo vệ môi trường: Bộ Tài chính nêu lý do

authorĐỗ Thu Thoan 06:15 11/04/2017

(VietQ.vn) - Giá xăng Việt Nam hiện đang rẻ so với 136 nước trên thế giới, đại diện Bộ Tài chính cho rằng việc điều chỉnh khung thuế môi trường là để "bảo vệ lợi ích quốc gia".

Thông tin trên Dân trí cho biết, tại phiên họp báo quý I/2017, theo đại diện Bộ Tài chính, giá xăng dầu Việt Nam đang thấp hơn so với 136 nước trên thế giới.

Trao đổi tại phiên họp báo quý I của Bộ Tài chính diễn ra chiều 10/4, ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế cho hay, 1 trong những cơ sở để bộ đề xuất nâng khung thuế suất thuế bảo vệ môi trường (BVMT) với xăng lên 3.000-8.000 đồng/lít là mức giá bán lẻ xăng dầu ở VN đang nằm trong mức thấp so với nhiều nước trên thế giới.

xang-tang-len-8000-donglit-gia-van-re-hon-136-nuoc-tren-the-gioi

Hiện giá xăng của Việt Nam vẫn rẻ hơn 136 nước trên thế giới. Ảnh minh họa

Hồi đầu năm nay, khi đề cập đến vấn đề này, ông Vũ Khắc Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cũng đã từng nhận định: Trong bối cảnh hội nhập, thuế nhập khẩu sẽ về còn 0-5%, giá xăng dầu sẽ rất rẻ. Việc đề xuất tăng khung thuế BVMT là 1 trong những biện pháp nhằm để giá xăng dầu trong nước không thấp hơn các nước xung quanh, tránh việc buôn lậu.

Thông tin trên Vnexpress cho biết thêm, đại diện Bộ Tài chính ước tính giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 tại Việt Nam đang thấp hơn Lào khoảng 4.800 đồng, Campuchia 2.800 đồng, Singapore 16.000 đồng và Hong Kong khoảng 26.500 đồng. Trong đó, tỷ lệ thuế trên giá cơ sở của xăng tại Việt Nam (37,24%) cũng đứng sau nhiều nước trong khu vực (Hàn Quốc là 70,3%, Campuchia khoảng 40%, Lào khoảng 56%).

Theo vị đại diện, hiện Bộ cũng chỉ mới đề xuất thay đổi khung thuế, còn mức áp dụng hiện hành vẫn là 3.000 đồng mỗi lít.

Phát hiện và tháo dỡ cây xăng 'ăn nhờ, ở đậu’ trong bãi đỗ xe(VietQ.vn) - Mới đây, 1 cây xăng lậu được ngụy trang kỳ lạ, tôn quây kín, chỉ lộ một chiếc vòi ra ngoài ở 1 bãi đỗ xe ở khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội đã bị phát hiện và tháo dỡ.

Cũng theo Vnexpress, đối với việc sử dụng khoản thu từ thuế BVMT, vị đại diện cho rằng nguồn tiền này được xác định là một khoản thu của ngân sách Nhà nước và được sử dụng các nhiệm vụ chi theo Luật (trong đó có chi đầu tư phát triển, chi đảm bảo xã hội..).

"Không phải thuế BVMT là phải chi hoàn toàn cho các dự án trực tiếp về BVMT. Việc chi như thế nào phụ thuộc vào Luật ngân sách, trong đó có những dự án trực tiếp, có dự án tác động gián tiếp BVMT", ông Phạm Đình Thi cho biết.

Về tình hình ngân sách 3 tháng đầu năm, đại diện Bộ Tài chính cho biết tổng thu ước đạt 280.900 tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán năm và tăng 15,2% so với cùng kỳ 2016. Riêng thu nội địa chiếm chủ yếu với 232.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ và bằng 23,4% dự toán.

Đỗ Thu Thoan (t.h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang