Coi thường pháp luật, xe khách Mai Lan 6 lần chở hơn 2 tấn thịt thối

author 09:09 24/01/2016

Theo Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, từ đầu năm 2015 đến nay đơn vị này đã 6 lần phát hiện, xử phạt tài xế xe khách Mai Lan chở tổng cộng hơn 2 tấn thịt gà thối.

Xe Mai Lan chở gà thối bị bắt ngày 22.7.2015

Cụ thể, trong các ngày 21.3, 16.4 và 4.5.2015, chiếc xe Mai Lan BS 66B-003.15 đều do tài xế Huỳnh Thanh Vũ điều khiển vận chuyển tổng cộng 845kg gà thối, không có giấy tờ, bị bắt giữ.
Cũng chính xe này, ngày 22.7.2015 do tài xế Phan Văn Trí điều khiển tiếp tục vận chuyển 751 kg gà thối bị phát hiện. Mới đây (15.1.2016), tài xế Phạm Phong Phú cũng điều khiển xe khách Mai Lan BS 66B-003.15 chở 200 con gà thối (160 kg) bị Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức bắt giữ.
Trước đó, ngày 9.3.2015, một chiếc xe khác (BS 66B-004.41) của nhà xe Mai Lan chở 205 kg gà thối và bị Thú y TP.HCM phát hiện, bắt giữ.
Khi bị bắt, các tài xế đều khai họ nhận gà thối tại ngã ba Thái Lan (tỉnh Đồng Nai), người gửi gà bảo chở về Đồng Tháp sẽ có người đến nhận; họ không biết người gửi, người nhận là ai (?!). Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức chỉ lập biên bản xử phạt hành chính với hai lỗi: vận chuyển sản phẩm động vật không giấy chứng nhận kiểm dịch; phương tiện vận chuyển không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y với mức phạt từ 3 - 5,5 triệu đồng/lần.
Trả lời thắc mắc của PV Thanh Niên, ông Phạm Ngọc Chí - Trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, nói: “Việc tài xế khai không biết chủ hàng là ai và gà cũng không có giấy tờ gì cả nên việc truy nguồn gốc là không thể. Vì đây là vi phạm hành chính và chưa có dấu hiệu hình sự nên khi chuyển qua công an họ cũng sẽ trả hồ sơ”.
Trong khi đó, LS Nguyễn Hiền Hà (Công ty luật Hiền Hà, TP.HCM) đặt vấn đề: “Chỉ một nhà xe mà vi phạm hết lần này đến lần khác nhưng chỉ bị xử phạt hành chính qua loa rồi cho đi là điều hết sức không bình thường. Lẽ ra đơn vị phát hiện, bắt giữ phải đặt nghi vấn và truy đến cùng. Đồng thời, phải mở rộng điều tra và xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự”.
Chiều 22.1, một cán bộ Phòng Quản lý vận tải của Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết từ 18.1.2014 xe khách Mai Lan BS 66B-003.15 đã gia nhập Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thắng Lợi ở TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu).
Tối 22.1, ông Nguyễn Đức Bảo, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thắng Lợi (TP.Vũng Tàu) xác nhận: “Đúng là xe khách BS 66B-003.15 thuộc hợp tác xã. Chúng tôi mới hay tin xe này chở thịt thối và bị cơ quan chức năng bắt, lập biên bản. Tôi đã điện thoại cho chủ xe đề nghị báo vụ việc nhưng họ xin đến ngày 25.1 sẽ viết tường trình”.

Theo Thanh niên
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang