2 tỷ phú Jeff Bezos và Mark Zuckerberg: Người chiến thắng và kẻ thua cuộc lớn nhất năm 2018

author 11:26 04/01/2019

(VietQ.vn) - Có lúc bạn ở đỉnh cao danh vọng nhưng cũng có lúc bạn thất bại thảm hại và tỷ phú cũng không ngoại lệ.

Sự kiện: Khởi nghiệp

Năm 2018, một số tỷ phú đã tích lũy được một khối tài sản bắt mắt, trong khi những người khác cho thấy vận may của họ suy giảm. Dưới đây là những người chiến thắng và thua cuộc lớn nhất năm 2018.

Người chiến thắng lớn nhất

Người sáng lập và CEO của Amazon, Jeff Bezos, đã có một năm khá tốt: vào tháng 7, ông đã trở thành người giàu nhất trong lịch sử hiện đại và cũng là người chiến thắng lớn nhất năm 2018, theo Bloomberg.

 Tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: Andrew Harrer | Bloomberg | Getty Images

Bezos đã tăng sự giàu có của mình với con số khổng lồ 24 tỷ USD vào năm ngoái, theo Bloomberg Billionaires Index - bảng xếp hạng hàng ngày những người giàu nhất thế giới được cập nhật vào cuối mỗi ngày giao dịch ở New York. Tuy nhiên, Bloomberg lưu ý rằng ngay cả Bezos cũng bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán cuối năm và ​​tài sản của ông đã giảm 45 tỷ USD kể từ tháng Chín. Cho đến ngày thứ Tư, 02/01/2019, tổng giá trị ròng của Bezos là 125 tỷ USD.

Người có mức tăng lớn thứ hai trong năm 2018 là Lei Jun, chủ tịch của nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi. Lei đã kiếm được 8,6 tỷ USD trong năm 2018. Tính đến thứ Tư, giá trị ròng của ông được chốt ở mức 11,9 tỷ USD, mang lại cho ông vị trí thứ 96 trên Bloomberg's Billionaires Index. 

Theo sau Lei là người sáng lập và Giám đốc điều hành của nhà điều hành thương mại điện tử Trung Quốc Pinduoduo, Colin Huang, người đã thêm 6,9 tỷ USD vào tài sản của mình năm 2018. Người đàn ông 38 tuổi này hiện đứng thứ 100 trên Bloomberg's Billionaires Index với giá trị ròng 11,6 tỷ USD.

Kẻ thua cuộc lớn nhất

Với việc công ty của mình bị lôi kéo vào hàng loạt bê bối, Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã phải chứng kiến tài sản của mình giảm mạnh nhất vào năm 2018, mất 19,9 tỷ USD một cách đáng kinh ngạc. Vào ngày 01/01/2017, Zuckerberg tự hào với tổng giá trị ròng là 72,8 tỷ USD. Vào thứ Tư, giá trị ròng hiện tại chỉ ở mức 52 tỷ USD, đứng vị trí thứ 7 trên Bloomberg's Billionaires Index.

Một năm đáng buồn của Mark Zuckerberg. Ảnh: Getty Images 

Người thua lỗ lớn thứ hai của năm 2018, theo Bloomberg, là tỷ phú Tây Ban Nha Amancio Ortega, người đã mất 16,6 tỷ USD. Ortega sở hữu 59% Inditex, công ty bán lẻ quần áo lớn nhất thế giới và là công ty mẹ của các chuỗi thời trang nổi tiếng như Zara. Ortega xếp trước Zuckerberg về chỉ số của Bloomberg, khẳng định vị trí thứ 5 với khối tài sản trị giá 58,6 tỷ USD. 

Người thua cuộc lớn thứ ba trong năm 2018 thuộc về Georg Schaeffler, một doanh nhân người Đức đã mất 13,6 tỷ USD trong năm 2018. Schaeffler có tài sản ròng hiện tại là 10,5 tỷ đô la và giữ vị trí thứ 120 về chỉ số của Bloomberg.

Nguyễn Tùng (theo: cnbc)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang