3 trẻ tử vong vì khám từ thiện: Quân chủng Hải Quân vào cuộc điều tra

author 07:34 27/08/2014

Quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế là phải làm việc nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, khách quan trên cơ sở ý kiến các bên, để tìm ra nguyên nhân và khắc phục hậu quả của vụ việc đau xót này, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế nói

Chiều tối 26/8, tại Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, PGS.TS Lương Ngọc Khuê chủ trì cuộc họp về vụ 3 trẻ em tử vong sau gây mê tại Bệnh viện Quân y 87 (BV87). Dự họp có lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (BVKH), BV87, Công an tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật Nụ Cười (OSCA)… 

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa do ThS.BS Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa trình bày, ngày 26/8 OSCA đã gửi báo cáo cho Sở Y tế. Tuy nhiên, báo cáo của OSCA chưa nêu rõ quy trình phẫu thuật, chưa có danh sách bệnh nhân và người gây mê cho từng cháu. Còn BV87 chưa gửi báo cáo cho Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa. 

Cắt ngang mạch giải trình của BS Phạm Văn Ái, Chủ tịch OSCA về chương trình phẫu thuật Nụ Cười, về diễn biến dẫn đến việc 3 cháu bé tử vong, PGS.TS Lương Ngọc Khuê yêu cầu nói về OSCA. Theo BS Ái, OSCA được thành lập từ năm 2007 theo quyết định của Thủ tướng, được Sở KH&CN Hà Nội cấp giấy phép hoạt động khoa học công nghệ.

“Chúng tôi vừa làm khám chữa bệnh nhân đạo vừa nghe ngóng rút kinh nghiệm để hoàn thiện, thường xin ý kiến tư vấn của anh Khoa ở Cục Quản lý Khám chữa bệnh”. Ông Ái nói. Ông cũng thừa nhận điều báo chí nêu, trụ sở OSCA ở 257-B3 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội là nhà riêng của ông, nơi ông có trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ riêng. 

Về nguyên nhân dẫn đến tử vong của ba cháu bé, Đại tá, TS.BS Nguyễn Bá Hành, Giám đốc BV87 và BS Phạm Văn Ái đều cho rằng, có thể do sốc phản vệ, nhưng chưa rõ do loại thuốc nào. Theo BS Biện Thị Nga, Phó trưởng khoa Nhi, BVKH, có hai cháu bé chưa phẫu thuật, mới gây mê đã có tai biến, nên có khả năng do gây mê.

Cơ quan Điều tra của Quân chủng Hải quân sẽ vào cuộc

Đại tá, TS.BS. Nguyễn Bá Hành cho biết, tất cả những gì nghi ngờ liên quan đến tai biến làm 3 cháu bé tử vong đều đã được niêm phong. Ngày 25/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã định mở niêm phong để xem xét, nhưng ThS.BS Lê Tấn Phùng có ý kiến chưa nên mở, để bảo đảm cho việc điều tra. 

Trong khi đó, Trung tâm Pháp y Khánh Hòa đã gặp gia đình bé Pi Năng Tuấn Hữu ở xã Khánh Bình (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), xin khám nghiệm tử thi bé, nhưng gia đình không đồng ý. Do vậy việc khám nghiệm tử thi bé Tuấn Hữu và hai bé khác chưa được thực hiện. 

Về việc điều tra nguyên nhân tử vong của 3 cháu, đại tá Đoàn Huy Tòng, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân cho biết, lãnh đạo Quân chủng Hải quân đã có chỉ đạo, báo chí cần thông tin nên liên hệ với Cơ quan Điều tra hình sự, Quân chủng Hải quân. Đây sẽ là đầu mối thông tin từ phía Quân đội về vụ này. 

Kết luận cuộc họp, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói, gần 30 năm trong ngành y, đây là lần đầu tiên ông thấy có tai biến nghiêm trọng như vụ này. Về pháp lý, phải khẩn trương xem xét, tìm ra nguyên nhân tử vong của các cháu. OSCA phải cung cấp đủ hồ sơ tài liệu cần thiết cho quá trình tìm hiểu, đánh giá vụ việc, kể cả cho việc điều tra.

Tối 26/8, đoàn do PGS.TS Lương Ngọc Khuê dẫn đầu đã đi thăm BV87 và gia đình các cháu bé xấu số.

Theo Tienphong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang