4 cán bộ Kiểm toán Nhà nước đánh bạc bị bắt quả tang

author 06:23 10/05/2014

Ông Diệp Anh Trường, Đại đội trưởng đại đội Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (PC65) Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa bắt quả tang 4 cán bộ Kiểm toán Nhà nước tổ chức đánh bạc.

Danh tính 4 cán bộ này gồm: Bùi Xuân Đài (55 tuổi, trú phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội), Lã Xuân Hạnh (35 tuổi, trú phường Phúc Thành, TP.Ninh Bình, Ninh Bình), Nguyễn Mạnh Tiến (34 tuổi, trú phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Văn Công (34 tuổi, trú phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, Bắc Giang).

Theo lời khai của 4 người trên tại cơ quan Công an Hà Tĩnh, hiện tại cả bốn người đều đang là cán bộ công tác tại Cơ quan Kiểm toán Nhà nước (trụ sở đóng tại Hà Nội), trong đó Bùi Xuân Đài đang giữ chức vụ Phó trưởng phòng nghiệp vụ khu vực 1.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, vào lúc 23 giờ 30 ngày 8.5, sau khi nhận được tin báo, PC65 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bất ngờ ập vào phòng 306, khách sạn B.M, TP.Hà Tĩnh, bắt quả tang Đài, Hạnh, Tiến, Công đang tổ chức đánh bạc dưới thức đánh bài phỏm, mỗi ván ăn thua từ 20 đến 100 ngàn đồng.

Khám trên chiếu bạc, Công an thu giữ một bộ bài tú lơ khơ và 2,42 triệu đồng. Qua kiểm tra thêm, công an thu giữ thêm 19,5 triệu đồng, 7 điện thoại di động, 4 chứng minh nhân dân và ôtô mang biển kiểm soát 29A-464.81.

Trao đổi với, ông Diệp Anh Trường cho biết sau khi 4 nghi phạm Đài, Hạnh, Tiến, Công khai nhận hành vi đánh bạc, chiều 9.5, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo TN

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang