50 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan: Mở rộng hợp tác đa lĩnh vực

author 21:45 10/04/2026

(VietQ.vn) - Trong bối cảnh ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức mới, từ cạnh tranh chiến lược đến biến động kinh tế toàn cầu, câu chuyện 50 năm Việt Nam – Thái Lan không chỉ mang ý nghĩa nhìn lại, mà còn đặt ra yêu cầu phải hành động nhanh hơn, liên kết chặt chẽ hơn và đổi mới mạnh mẽ hơn.

Ngày 10/4/2026 tại Hà Nội, C asean Vietnam tổ chức buổi chia sẻ với chủ đề “50 năm mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan”, quy tụ nhiều đại sứ, chuyên gia ngoại giao, đại diện cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Sự kiện không chỉ nhìn lại chặng đường hợp tác kéo dài 50 năm, mà còn mở ra diễn đàn đối thoại đa chiều về các định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Thái Lan được xây dựng trên nền tảng bền vững của sự tương đồng địa lý, văn hóa và lịch sử. Từ không gian chung của lưu vực Mekong đến nền văn minh lúa nước, hai quốc gia đã hình thành những kết nối tự nhiên và sâu sắc.

Khách mời tham gia Hội thảo.

Đáng chú ý, dù từng trải qua nhiều biến động địa chính trị, hai nước đã từng bước chuyển hóa quan hệ sang hợp tác ngày càng bền chặt. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo nền tảng cho sự tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hiện nay, quan hệ Việt Nam – Thái Lan đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh dấu giai đoạn phát triển mới với mục tiêu hướng tới hòa bình bền vững, phát triển bao trùm và đổi mới sáng tạo.

Ở góc nhìn từ phía Thái Lan, bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đánh giá, sau 50 năm, quan hệ hai nước đã đạt được những thành tựu nổi bật và đang ngày càng bền chặt. Việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn mở ra không gian hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng, với các lĩnh vực nổi bật như thương mại, logistics, năng lượng tái tạo và phát triển xanh. Thái Lan hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam tính theo tổng vốn lũy kế. Hai bên cũng đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD trong thời gian tới thông qua Chiến lược “Ba Kết nối”.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục bị gián đoạn bởi các cú sốc địa chính trị và kinh tế, ông Phạm Quang Vinh cho rằng hai ưu tiên lớn hiện nay là xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao và tăng cường kết nối giữa người dân hai nước. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là điều kiện sống còn để duy trì tăng trưởng bền vững trong khu vực.

Không dừng lại ở kinh tế, hợp tác văn hóa – sáng tạo đang nổi lên như một hướng đi chiến lược mới. Bà Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng hai nước cần vượt qua khuôn khổ giao lưu truyền thống để tiến tới đồng sáng tạo trong các lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc và nội dung số.

Theo bà, việc kết nối các trung tâm sáng tạo, phát triển sản phẩm du lịch chung dựa trên di sản văn hóa, ẩm thực và lễ hội sẽ góp phần định vị ASEAN như một điểm đến thống nhất và hấp dẫn. Đồng thời, thế hệ trẻ cần được đặt vào trung tâm thông qua các chương trình đào tạo, giao lưu và mạng lưới sáng tạo nhằm củng cố bản sắc ASEAN năng động, gắn kết.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Phayom Visouveth, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam cho biết, các tập đoàn lớn của Thái Lan như Central Retail, CP Group hay SCG đang mở rộng đầu tư tại Việt Nam không chỉ theo hướng thị trường, mà còn xây dựng hệ sinh thái kinh doanh tích hợp.

Toàn cảnh Hội thảo.

Những hoạt động này không chỉ tạo việc làm mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất – xuất khẩu quan trọng trong khu vực. Trong thời gian tới, các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, bán lẻ và kinh tế số được dự báo sẽ là những “điểm nóng” hợp tác mới.

Chia sẻ từ góc nhìn ngoại giao, ông Phan Chí Thành, cựu Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan nhấn mạnh, nền tảng bền vững nhất của quan hệ hai nước không chỉ nằm ở chính sách, mà còn ở sự gắn kết giữa con người với con người. Những địa danh như Vietnam Town, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hay tháp đồng hồ Nakhon Phanom là minh chứng sống động cho tình hữu nghị được nuôi dưỡng qua thời gian.

Trong bối cảnh ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức mới, từ cạnh tranh chiến lược đến biến động kinh tế toàn cầu, câu chuyện 50 năm Việt Nam – Thái Lan không chỉ mang ý nghĩa nhìn lại, mà còn đặt ra yêu cầu phải hành động nhanh hơn, liên kết chặt chẽ hơn và đổi mới mạnh mẽ hơn.

C asean Vietnam là tổ chức xã hội thành lập từ tháng 6/2022, hoạt động trên ba trụ cột chính gồm kinh doanh bền vững, phát triển lãnh đạo – nhân tài và nghệ thuật – văn hóa. Tổ chức này đóng vai trò kết nối các cộng đồng ASEAN thông qua các chương trình hợp tác công – tư, đối thoại chính sách và sáng kiến sáng tạo.

Tại Việt Nam, C asean Vietnam đã triển khai nhiều hoạt động nổi bật như chuỗi chia sẻ “Việt Nam trong ASEAN”, chương trình về các lễ hội khu vực và hòa nhạc “Tình hữu nghị xuyên biên giới” của dàn nhạc C asean Consonant – một biểu tượng cho sự kết nối văn hóa ASEAN.

Thanh Hiền

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang