63 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

(VietQ.vn) - Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, Bình Phước tiếp nhận hơn 60 bệnh nhân trong tình trạng tiêu chảy, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm.
Cơ sở pháp lý của dự thảo Nghị định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
SeABank đạt lợi nhuận hơn 3.238 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, CASA tăng mạnh
Phát triển lớp phủ 'siêu bôi trơn' làm giảm đáng kể ma sát giữa các bộ phận kim loại
Mới đây, Khoa Hồi sức cấp cứu - Ngoại chấn thương, Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú tiếp nhận hơn 60 công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Pin Yuan Việt Nam nhập viện. Một bác sĩ tại Trung tâm y tế huyện cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân đều có các triệu chứng nghi do ngộ độc thực phẩm như tiêu chảy, nôn ói.
Qua khai thác bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, chị Lê Thị Trúc Ly, công nhân Công ty TNHH Pin Yuan Việt Nam cho biết: "Bữa ăn trưa có các món mặn như thịt kho đậu hũ, sườn kho dứa, canh rau... So với trước đây, bữa cơm hôm nay khác hơn, cơm có mùi hôi, nhớt, ăn vào nhợn và mắc ói.
Sau khi ăn xong khoảng 20 phút, tôi có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Ngoài ra, nhiều bộ phận có dấu hiệu tê như môi, miệng, lưỡi, mặt, tay và bụng. Thấy vậy, đồng nghiệp đã dùng xe chở tôi vào Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú cấp cứu. Sau khi được điều trị, tôi thấy sức khỏe đã ổn định hơn".
Anh Phạm Văn Thái, công nhân công ty phải nhập viện cũng cho biết: "Bữa trưa ăn cơm với sườn kho dứa. Khoảng 30 phút sau, tôi đau bụng, buồn nôn và được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu".
Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo huyện Đồng Phú đã có mặt tại Trung tâm y tế huyện để thăm hỏi các công nhân. Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện xác nhận có 63 công nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đồng Phú. Trong đó có 48 ca đang theo dõi và điều trị, 15 ca nhẹ hơn đã ổn và ra về.
Ông Phương cho biết thêm: Sau khi tiếp nhận thông tin, huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế tập trung lực lượng, nỗ lực hồi sức cho các công nhân. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an xác minh nguyên nhân. Khi có kết quả, huyện sẽ có thông báo cũng như hướng xử lý cụ thể.
Hơn 60 người nghi ngộ độc thực phẩm, được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú cấp cứu.
Cũng theo ông Phương, đây là vụ nghi ngộ độc đầu tiên trong 3 năm qua. Huyện sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ cơ sở kinh doanh thực phẩm, không để sự việc tương tự tái diễn.
Thời tiết nóng nực như hiện nay, nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng gia tăng do thực phẩm nhanh bị ôi thiu. Qua kiểm tra, giám sát của Cục An toàn thực phẩm, khoảng 70% số vụ ngộ độc thực phẩm ở các bếp ăn tập thể là do sử dụng suất ăn từ nơi khác vận chuyển đến, không được bảo quản tốt.
Để ngăn chặn các vụ ngộ độc thực phẩm bếp ăn tập thể xảy ra, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương bố trí cán bộ đặc trách nắm chắc đối tượng cung cấp thức ăn sẵn, xây dựng kế hoạch kiểm soát phù hợp đối với từng khu chế xuất, khu công nghiệp, bếp ăn tập thể. Cùng với đó là nghiên cứu đề xuất chính sách can thiệp về giá thành tối thiểu, khuyến cáo về định mức dinh dưỡng của một suất ăn sẵn cho công nhân.
Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm các vi phạm đối cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, cơ sở chế biến thực phẩm, công khai các vi phạm.
Bộ Y tế khuyến cáo, người dân cần lựa chọn, mua và sử dụng thực phẩm còn tươi, thực phẩm có nhãn mác ở những cửa hàng cố định, đặc biệt lưu ý hạn sử dụng của sản phẩm; bảo đảm vệ sinh tay, dụng cụ ăn uống, chế biến thực phẩm; sử dụng nguồn nước sạch; bảo quản thực phẩm đảm bảo vệ sinh.
Thanh Hiền (t/h)