9 tuyến đường ở TP.HCM có thể bị ngập do triều cường đạt đỉnh

author 20:35 14/10/2016

(VietQ.vn) - Triều cường dâng cao, dự kiến đạt đỉnh vào đầu tuần sau có thể khiến cho 9 tuyến đường ở TP.HCM sẽ lâm vào tình cảnh ngập.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ hôm 14/10 đã phát đi thông báo cho biết, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên nhanh, theo chu kỳ triều cường của Rằm tháng 9 âm lịch, hiện đang đạt ở mức cao.

Mực nước đo được lúc 3h30 sáng ngày 14/10 tại trạm An Phú (sông Sài Gòn) đạt ở mức 1,47m, chỉ dưới báo động 3 là 0,03m. Trước đó, lúc 3h30 sáng ngày 13/10 thì mực nước cũng ở đây chỉ đạt ở mức 1,34m.

Tại trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn), mực nước đo được lúc 5h sáng ngày 14/10 đạt 1,37m, cao hơn mức báo động 3 là 0,07m. Mực nước này đã tăng nhanh so với đỉnh triều được đo lúc 4h sáng của ngày hôm trước.

 Triều cường đạt đỉnh trong những ngày tới có thể gây ngập 9 tuyến đường - ảnh: H.T

Mực nước đo được ở trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai) đo được vào sáng sớm hôm nay cũng tăng nhanh, so với mức nước đã đo được sáng hôm qua.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, mực nước ở hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ còn tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. Đỉnh triều cao nhất sẽ có thể xuất hiện vào 2 ngày 17, 18/10 (đầu tuần sau).

Mực nước cao nhất đo được tại trạm An Phú và Nhà Bè có thể đạt 1,62 và 1,67m, cao hơn báo động 3 từ 0,12m đến 0,17m. Mức triều cường đo được tại trạm Thủ Dầu Một cũng có khả năng tăng cao hơn mức báo động 3.

Mức triều cường đo được tại sông Sài Gòn chỉ cần từ 1,5m trở lên, sẽ có 9 tuyến đường nhiều khả năng lâm vào tình trạng ngập, trong đó chủ yếu là đường Lương Định Của (Q.2) và Huỳnh Tấn Phát (Q.7).

Ngoài ra còn có các tuyến đường như: Nguyễn Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội, QL50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10 và đường số 26.

Việc triều cường dâng cao, nếu kết hợp với mưa lớn thì sẽ còn gây ngập trên nhiều tuyến đường khác, nằm trong khu vực vùng trũng, thấp.

 

 

TP.HCM tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng/năm nhờ gửi email thay giấy tờ(VietQ.vn) - Chỉ riêng việc thay thế thư họp bằng giấy sang email, tin nhắn sms đã giúp TP.HCM tiết kiệm được hơn 183 triệu đồng mỗi tháng.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang