VCI: Hướng tới mô hình trường cao đẳng số và kết nối toàn cầu

author 13:06 24/11/2025

(VietQ.vn) - TS. Lê Đại Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam nhấn mạnh: “Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (VCI) đặt mục tiêu phấn đấu trở thành Trường Cao đẳng số (Digital College) và kết nối toàn cầu hàng đầu Việt Nam trước năm 2030”. Đây là định hướng mang tính chiến lược trong kỷ nguyên số hóa của dân tộc.

VCI đạt tiêu chuẩn kiểm định đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh gay gắt và đặt ra các yêu cầu ngày càng cao, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (VCI) lựa chọn hướng đi đúng đắn ngay từ ban đầu, đó là: “Lấy doanh nghiệp làm tâm điểm, đào tạo đúng thứ doanh nghiệp cần”. Bởi suy cho cùng, doanh nghiệp phản ánh nhu cầu của xã hội và chính doanh nghiệp cũng là nơi đánh giá chính xác nhất năng lực của người học.

Từ cơ sở tại Hà Nội, VCI liên tiếp mở rộng thêm bốn cơ sở tại Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ và TP.Hồ Chí Minh. Trong tháng 11/2025, nhà trường đồng loạt tổ chức chuỗi sự kiện tổng kết năm học 2024 - 2025, khai giảng năm học 2025 - 2026 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) tại tất cả cơ sở.

Có thể nói, việc mở rộng hệ thống đào tạo không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn mà còn khẳng định chiến lược phát triển bền vững của VCI: đưa cơ hội học nghề chất lượng cao đến gần hơn với học sinh, sinh viên trên khắp cả nước.

PGS. TS Nguyễn Thành Vinh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới tại TP.Hồ Chí Minh.

PGS. TS Nguyễn Thành Vinh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam nhấn mạnh 7 vấn đề lớn được xác định là những nhiệm vụ trọng của nhà trường trong năm học mới, bao gồm: Nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra; Tích cực đổi mới phương pháp đào tạo gắn với trải nghiệm thực hành, chuyển đổi số và công nghệ AI; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giảng viên, người lao động và sinh viên để phục vụ tốt công tác đào tạo và quản trị nhà trường;

Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong nước và quốc tế; Phát triển đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất; Xây dựng môi trường học tập năng động, sáng tạo và kỷ luật; Các đoàn thể tập trung xây dựng phong trào hoạt động hữu ích để nâng cao đời sống tinh thần cho thầy cô giáo, người lao động và sinh viên.

TS. Lê Đại Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (VCI).

Đánh giá về tình hình hoạt động của VCI, TS Lê Đại Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam cho biết, năm học 2024 - 2025 và những năm gần đây, nhà trường đã có những bước phát triển đột phá quan trọng. VCI tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, cải tiến trang thiết bị để phù hợp với nghề giảng dạy, đổi mới chương trình đào tạo, liên kết đào tạo, gắn kết giữa học sinh, sinh viên (HSSV) nhà trường và doanh nghiệp cùng đào tạo. Kết quả, nhiều HSSV tốt nghiệp ra trường có việc làm với mức thu nhập cao, kỹ năng nghề giỏi, được tuyển dụng và có hội thăng tiến trong công việc.

Chính sách của VCI cũng đặc biệt chú trọng đến các em HSSV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập. Điều này thể hiện tinh thần dạy nghề, đào tạo nhân cách của VCI, nơi không chỉ truyền kiến thức, kỹ năng mà còn mở ra cơ hội công bằng, giúp mọi HSSV có nghị lực và ước mơ đều có thể vươn tới thành công.

VCI đã tặng học bổng 100 % học phí toàn khóa học cho hơn 47 em sinh viên mồ côi cả cha và mẹ; tặng học bổng 50% học phí toàn khóa học cho 30 sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ; tặng 72 máy tính xách tay và hàng nghìn suất học bổng cho các em sinh viên nghèo vượt khó và những em có thành tích cao trong học tập.

VCI trao tặng học bổng 100% học phí cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Cùng với đào tạo trong nước, nhà trường đã mở rộng quan hệ quốc tế, đưa hàng trăm HSSV đi du học, thực tập ở nước ngoài nâng cao tay nghề, hưởng lương từ 15-25 triệu đồng/1 tháng. Nhà trường cũng ký kết với nhiều công ty, nghiệp đoàn để có mức chuyển dịch việc làm cho các em HSSV đang học tập tại trường và các em sinh viên đã tốt nghiệp tại trường sang nước ngoài làm việc với mức lương từ 35 triệu đến 45 triệu đồng/1 tháng. Tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, xây dựng thương hiệu Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam.

“Ngày 9/6/2025 VCI đã đạt tiêu chuẩn kiểm định đánh chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đây là bước tiến vô cùng quan trọng khẳng định vị thế của VCI trong nước cũng như quốc tế”, TS. Lê Đại Hùng nhấn mạnh.

Mục tiêu trở thành Trường Cao đẳng số và kết nối toàn cầu

Bước vào năm học mới 2025 - 2026, TS. Lê Đại Hùng cho biết, mục tiêu đề ra của Đảng ủy, HĐQT và Ban Giám hiệu VCI là: "Đưa Cao đẳng Công Thương Việt Nam trở thành Trường Cao đẳng số (Digital College) và kết nối toàn cầu hàng đầu Việt Nam trước năm 2030'.

Để đạt được điều đó, TS. Lê Đại Hùng cho rằng, thứ nhất, VCI phải số hóa 100% quy trình - yêu cầu toàn bộ các phòng ban, khoa, trung tâm, đoàn thể phải hoàn tất việc chuyển đổi quy trình quản lý và vận hành sang môi trường số (tuyển sinh, quản lý đào tạo, tài chính, nhân sự…) trong vòng 02 năm tới. Không chấp nhận cho sự chậm trễ trong việc ứng dụng công nghệ. 

Thứ hai về mô hình giảng dạy 4.0 - thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng Học tập kết hợp (Blended Learning) và Học tập thích ứng (Adaptive Learning). Mỗi giảng viên phải là người làm chủ công nghệ và khai thác triệt để tài nguyên học liệu số. Thứ ba về hạ tầng thông minh - đẩy mạnh đầu tư trọng điểm để xây dựng hệ thống mạng và trung tâm dữ liệu ổn định, bảo mật, làm nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động số hóa.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên,... VCI chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ khai giảng năm học mới tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, VCI tiếp tục đào tạo 50 ngành nghề hệ cao đẳng chính quy, 40 ngành nghề hệ tại chức chính quy, cùng nhiều các chương trình đào tạo ngắn hạn và đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế để tạo điều kiện thực hành tốt nhất cho HSSV.

 
“Tôi mong rằng quý thầy cô giáo hãy đoàn kết hơn nữa và không ngừng học hỏi trau dồi, cập nhật kiến thức mới; củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện việc chuyển đổi số một cách có kỹ năng hiểu biết để làm chủ được công nghệ trong thời kỳ CMCN 4.0. góp phần chung sức cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Để đưa đất nước ta đi tắt đón đầu phát triển vượt bậc", TS. Lê Đại Hùng chia sẻ.
 

Nhà trường cũng tìm kiếm các cơ hội, ký kết hợp tác nhiều hơn nữa với các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Canada, Newzeland, và CHLB- Đức, Đài Loan, Trung Quốc để mang lại môi trường mới, cơ hội mới cho các em HSSV được thực hành, thực tập, trải nghiệm, rèn luyện bản thân, được đi du học, được làm việc tại nước ngoài để “nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trên trường quốc tế”.

Với cán bộ, giảng viên: Yêu cầu trở thành "Người Thầy số", tiên phong đổi mới, giữ vững tấm gương đạo đức và nâng cao văn hóa phục vụ.

Đặc biệt, thầy cô giáo cần quan tâm chăm sóc hơn nữa tới HSSV của mình không chỉ về mặt thái độ, kiến thức, kỹ năng, tay nghề mà còn cả đời sống tinh thần của HSSV; kịp thời hỗ trợ, giải đáp, gỡ rối những vấn đề phát sinh để tạo sự gắn bó lâu dài giữa nhà trường và HSSV đang theo học tại trường và HSSV đã ra trường”, TS. Lê Đại Hùng bày tỏ.

Với học sinh, sinh viên cần chủ động kiến tạo tri thức, tập trung vào kỹ năng 4.0 (Ngoại ngữ, Tư duy phản biện). Với các cựu sinh viên hãy trở thành Đại sứ Thương hiệu và tiếp tục kết nối, chia sẻ cơ hội cho các thế hệ đàn em.

“Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng trường VCI không chỉ là nơi đào tạo, mà là một Hệ sinh thái công nghệ giáo dục (EdTech Ecosystem) hiện đại, nơi mỗi sinh viên được trang bị năng lực số để làm chủ tương lai”, TS. Lê Đại Hùng kỳ vọng.

Thanh Tùng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang