An Giang: Hàng lậu tăng mạnh, lén lút vào trong đêm

author 16:02 23/12/2020

(VietQ.vn) - Lợi dụng đêm tối, nhiều đối tượng vận chuyển hàng lậu đi tiêu thụ đã bị lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang bắt giữ liên tục trong thời gian gần đây.

Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phối hợp với Công an xã Khánh An, huyện An Phú phát hiện và bắt giữ một đối tượng điều khiển vỏ lãi Composite không số hiệu chở theo số lượng lớn bia ngoại nhập lậu.

Vụ việc được phát hiện vào tối ngày 20/12/2020 tại khu vực thủy phận thuộc tổ 1, ấp An Khánh, xã Khánh An, An Phú. Tổ công tác phát hiện một đối tượng điều khiển xuồng máy chạy với tốc độ cao có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng lậu nên đã chốt chặn kiểm tra.

 Tỉnh An Giang tăng cường chống buôn lậu dịpTết. 

Kết quả, tổ công tác phát hiện trên xuồng máy chở 190 thùng bia nhãn hiệu nước ngoài, không có hoá đơn chứng từ. Tổ công tác tạm giữ tang vật và đối tượng vận chuyển là Võ Văn Trạng, sinh năm 1988, ngụ ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, An Phú.

Tiếp đó, ngày 22/12, vào lúc 4 giờ, tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tổ công tác phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67K2-5808 vận chuyển nhiều bọc đen có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng lậu nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng đã bỏ lại phương tiện, tang vật gồm 1.250 bao thuốc lá, bỏ chạy thoát thân.

Ngày sau đó, vào lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tổ công tác cũng đã phát hiện 1 xe mô tô mang biển kiểm soát 67B1-285.69 chở theo nhiều bọc đen, bên trong có 990 bao thuốc lá ngoại, gồm 740 bao hiệu Hero và 250 bao hiệu Jet.

Bên cạnh các mặt hàng tiêu dùng, các lực lượng chống buôn lậu của An Giang còn phát hiện nhiều vụ vận chuyển chứa trữ trái phép mặt hàng vật tư y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Liên tục trong thời gian gần đây, Cục Quản lý Thị trường An Giang đã phát hiện tạm giữ 40.000 chiếc khẩu trang y tế được tập kết tại khu vực biên giới nhằm mục đích xuất lậu…

Vụ việc được phát hiện vào tối ngày 20/12/2020 tại khu vực thủy phận thuộc tổ 1, ấp An Khánh, xã Khánh An, An Phú. Tổ công tác phát hiện một đối tượng điều khiển xuồng máy chạy với tốc độ cao có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng lậu nên đã chốt chặn kiểm tra.

Kết quả, tổ công tác phát hiện trên xuồng máy chở 190 thùng bia nhãn hiệu nước ngoài, không có hoá đơn chứng từ. Tổ công tác tạm giữ tang vật và đối tượng vận chuyển là Võ Văn Trạng, sinh năm 1988, ngụ ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, An Phú.

Tiếp đó, ngày 22/12, vào lúc 4 giờ, tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tổ công tác phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67K2-5808 vận chuyển nhiều bọc đen có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng lậu nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng đã bỏ lại phương tiện, tang vật gồm 1.250 bao thuốc lá, bỏ chạy thoát thân.

Ngày sau đó, vào lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tổ công tác cũng đã phát hiện 1 xe mô tô mang biển kiểm soát 67B1-285.69 chở theo nhiều bọc đen, bên trong có 990 bao thuốc lá ngoại, gồm 740 bao hiệu Hero và 250 bao hiệu Jet.

Bên cạnh các mặt hàng tiêu dùng, các lực lượng chống buôn lậu của An Giang còn phát hiện nhiều vụ vận chuyển chứa trữ trái phép mặt hàng vật tư y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Liên tục trong thời gian gần đây, Cục Quản lý Thị trường An Giang đã phát hiện tạm giữ 40.000 chiếc khẩu trang y tế được tập kết tại khu vực biên giới nhằm mục đích xuất lậu…

Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang